Pháp:

Bị bắt vì gọi điện và nhắn tin 22.000 lần cho bạn gái cũ trong 10 tháng

NN,
Chia sẻ

Một người đàn ông Pháp đã bị bắt giam vì gọi điện và nhắn tin liên tục cho bạn gái cũ 22.000 lần trong 10 tháng.

Người đàn ông được giấu tên này sau khi bị bắt đã thừa nhận hành động của mình là ngốc nghếch. Bị cáo đến từ Rhone, miền Nam nước Pháp, đã nhận trách nhiệm cho việc gọi và gửi tin nhắn rác cho bạn gái cũ, một giáo viên 32 tuổi, 22.000 lần trong suốt 10 tháng. Anh cũng đồng ý với yêu cầu sẽ chấm dứt liên lạc với người yêu cũ.

Bị bắt vì gọi điện và nhắn tin 22.000 lần cho bạn gái cũ trong 10 tháng 1
Người đàn ông đã bị bắt giam vì gửi tin nhắn và gọi điện cho bạn gái cũ 22.000 lần. Ảnh minh hoạ.


Trước đó, người đàn ông này đã được đưa tới bệnh viện để điều trị chứng trầm cảm vì không thể chấp nhận việc bạn gái chia tay mình vào năm 2011. Anh thậm chí còn yêu cầu bạn gái bồi thường lại số tiền mà anh đã chi ra để sửa sang cho căn hộ khi 2 người sống chung.

"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng nếu cô ta không trả lại tiền hoặc ít nhất là nói lời cảm ơn, thì tôi sẽ không ngừng gọi điện", người đàn ông nói trước toà.

Được biết, số cuộc gọi và tin nhắn anh gửi cho người yêu cũ là khoảng hơn 73 lần mỗi ngày.

"Cô ấy đã cố gắng khoá số máy, nhưng anh ta lại tiếp tục gọi đến cho cha mẹ và nơi làm việc của cô gái", Manuella Spee, luật sư của nạn nhân, cho hay.

Cuối cùng, nữ giáo viên đã chấp nhận nói lời cảm ơn bạn trai cũ trong một cuộc gặp dưới sự chứng kiến của người trung gian. Kể từ đó, việc quấy rối cũng chấm dứt, người đàn ông đã không còn liên lạc với cô nữa.

"Nhìn lại mọi việc, tôi thấy bản thân mình thật ngốc nghếch", anh này nói trước toà vào hôm 4/8.

Kết thúc phiên toà, người đàn ông bị kết án 10 tháng tù, trong đó có 6 tháng tù treo và bị phạt 1000 Euro (khoảng 28 triệu đồng). Anh cũng sẽ phải đi điều trị tâm lý và bị cấm liên lạc với bạn gái cũ.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ