Beyoncé "cảnh cáo" em gái về vụ ẩu đả với chồng Jay-Z

Leslie,
Chia sẻ

Nếu Solange Knowles một lần nữa ẩu đả với Jay-Z, "Ong chúa" Beyoncé sẽ đứng về phía chồng.

Vụ "hành hung" trong thang máy tại khách sạn Standard ở New York vào đầu tháng 5 vừa qua giữa Solange Knowles và Jay-Z đã khiến Beyoncé vô cùng khó xử. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định rằng đây là lần cuối cùng "ong chúa" Bee đứng ra giảng hòa cho em gái và anh rể, và nếu trong tương lai có xảy ra ẩu đả lần nữa, Beyoncé chắc chắn sẽ đứng về phía chồng mình.
 
Một nguồn tin thân thiết với Beyoncé tiết lộ với tờ Star: "Beyoncé đã cảnh cáo Solange rất nhiều lần rằng Solange cần biết kiềm chế cơn giận của mình. Cô ấy đã xin lỗi rất nhiều lần và hứa sẽ không để chuyện ấy tái diễn, nhưng rõ ràng là nó vẫn tái diễn. Beyoncé đã nói rõ với em gái của mình rằng đây là lần cuối cùng Solange hành xử với Jay như thế. Jay là chồng của Beyoncé và luôn là người được ưu tiên nhất. Beyoncé không muốn đứng giữa và phải chọn một trong hai người, nhưng nếu tình thế bắt buộc, cô ấy sẽ chọn Jay".
 
Beyoncé
Beyoncé sẽ chọn bênh chồng vì đã cảnh cáo em gái quá nhiều lần.
 
Phía cảnh sát cho biết: "Sự việc xảy ra ở nơi công cộng. Vì thế cô ấy có thể bị kết án cố ý hành hung cấp độ A, tuy không mang theo vũ khí trong người (ví không được xem là một dạng hung khí). Hoặc nếu được giảm nhẹ, Solange sẽ được xem xét là có hành vi quấy nhiễu đối với Jay". 
 
Hiện tại, có rất nhiều tin đồn khẳng định rằng mối quan hệ giữa Beyoncé và Jay-Z chỉ là "đóng kịch" trước công chúng, trong khi thực chất cả hai đã ly hôn từ lâu. Điển hình là trong lần xuất hiện gần đây nhất bên cạnh chồng, Beyoncé đã vô tình để lộ hình xăm số "IV" bị mờ - hình xăm vốn mang ý nghĩa rất quan trọng với cô. 
 
Beyoncé
"IV" trên ngón tay đeo nhẫn của Beyoncé tượng trưng cho ngày sinh của Beyoncé (4/9) và Jay-Z (4/12) và ngày cưới của cả hai (4/4) đã bị mờ một cách bí ẩn. Trước đó, Beyoncé luôn khoe hình xăm này với vẻ tự hào và hạnh phúc.
 
Beyoncé
Nhiều nguồn tin khẳng định rằng hạnh phúc của hai người hiện tại chỉ là "đóng kịch" trước mặt người hâm mộ.
Chia sẻ