Bệnh viện ở TP.HCM trả lời trước tin đồn cần 1.000 hộp khẩu trang y tế "giải cứu" bác sĩ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Lãnh đạo Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) khẳng định không thiếu khẩu trang y tế dùng cho các y, bác sĩ như tin đồn gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Ít giờ qua, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn về việc Bệnh viện (BV) Quận 2 (TP.HCM) - đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đang bị thiếu khẩu trang dành cho nhân viên y tế.

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội có nhiều lượt theo dõi viết trên trang cá nhân của mình:

"Cần giúp đỡ,

Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) hiện đang trong tình trạng hết khẩu trang y tế. Các bác sĩ, nhân viên y tế không còn loại khẩu trang này khi thăm khám cho bệnh nhân, phải sử dụng khẩu trang vải.

Ban Giám đốc BV mong nhận được sự hỗ trợ là 1.000 hộp khẩu trang y tế. Ban Giám đốc không tìm ra nguồn hàng để mua...".

Bệnh viện ở TP.HCM trả lời trước tin đồn cần 1.000 hộp khẩu trang "giải cứu" nhân viên y tế - Ảnh 1.

Nguyên văn lời kêu gọi "giải cứu khẩu trang" cho BV Quận 2 (TP.HCM).

Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận xôn xao, bởi BV Quận 2 đã có quyết định được nâng lên thành cơ sở y tế hạng 1. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận khám và điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân.

Nhiều người thậm chí còn tự mình tìm kiếm nguồn mua, đồng thời phát lên lời kêu gọi hỗ trợ tìm giúp khẩu trang để "giải cứu" BV Quận 2.

Chúng tôi đã liên hệ lãnh đạo BV để tìm hiểu thực hư sự việc.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Quận 2 cho biết lời đồn trên là thông tin không chính xác và có sự hiểu nhầm.

Bệnh viện ở TP.HCM trả lời trước tin đồn cần 1.000 hộp khẩu trang "giải cứu" nhân viên y tế - Ảnh 2.

Nhân viên y tế tại BV Quận 2 đo huyết áp cho người đến hiến máu ngày 11/2.

Theo bác sĩ Khanh, thực tế có việc BV đang tìm kiếm nguồn hàng khẩu trang. Tuy nhiên, mục đích là để phát miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị tại BV trong tình hình dịch Covid-19 (virus corona) đang diễn biến phức tạp.

Nhân viên y tế của BV vẫn đủ khẩu trang y tế để dùng, không có chuyện dùng khẩu trang vải trong quá trình thăm khám và điều trị.

Thực tế theo ghi nhận, trong ngày 11/2 khi BV Quận 2 tiến hành chương trình hiến máu nhân đạo, các nhân viên vẫn đeo khẩu trang y tế khi sàng lọc, khám và lấy máu của các tình nguyện viên.

Bệnh viện ở TP.HCM trả lời trước tin đồn cần 1.000 hộp khẩu trang "giải cứu" nhân viên y tế - Ảnh 3.

BV khẳng định không thiếu khẩu trang y tế cho y, bác sĩ.

Dù có sự nhầm lẫn, tuy nhiên bác sĩ Khanh vẫn gửi lời cảm ơn những người quan tâm đến BV Quận 2 và cho biết, đã có một doanh nghiệp tài trợ 1.000 khẩu trang vải loại dùng lại được khoảng 30 lần cho BV.

Chiều 11/2 thông qua Sở Công thương TP.HCM, số khẩu trang trên đã được tiếp nhận.

BV khẳng định số khẩu trang này sẽ được phát hoàn toàn miễn phí cho người bệnh và thân nhân.

Bệnh viện ở TP.HCM trả lời trước tin đồn cần 1.000 hộp khẩu trang "giải cứu" nhân viên y tế - Ảnh 4.

Chia sẻ