Bệnh nhân nhảy từ tầng 5 bệnh viện xuống đất thiệt mạng lúc nửa đêm

Minh Khang,
Chia sẻ

Nửa đêm, bệnh nhân trèo qua cửa sổ tầng 5 của bệnh viện rồi nhảy xuống, mặc dù đã được các bác sĩ cấp cứu tích cực nhưng không qua khỏi.

Khoảng 0h ngày 22/11, tại tầng 5, D29, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh), một bệnh nhân nhảy từ tầng 5 xuống sân thiệt mạng.

Nạn nhân tên H. (36 tuổi, quê ở T Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang điều trị tại khoa Ung Bướu.

Bệnh nhân nhảy từ tầng 5 bệnh viện xuống đất thiệt mạng lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi bệnh nhân nhảy xuống.

Ngay khi phát hiện sự việc, các bác sĩ đã đưa nạn nhân vào khoa cấp cứu của bệnh viện cứu chữa nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân đang điều trị ung thư đại tràng tại phòng số 9, khoa Ung bướu. Trong lúc lúc mọi người không để ý, bệnh nhân này liền trèo qua cửa sổ nhảy xuống.

Được biết, nạn nhân đang chấp hành án phạt tù, do bệnh nặng nên được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ