Bệnh nhân COVID-19 ngưng tim, phải thở máy ở Đồng Tháp hồi phục ngoạn mục, xuất viện ngày Quốc khánh 2/9

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân trong vòng 1 tuần với các kỹ thuật chuyên sâu như thở máy, lọc máu, kháng sinh, kháng đông...

Chiều 2/9, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã làm thủ tục xuất viện cho 1 bệnh nhân mắc COVID-19 đặc biệt nặng (ngừng tim, phải thở máy) được cứu sống ngoạn mục, nhờ sự phối hợp điều trị giữa Bệnh viện E và Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị H. (62 tuổi).

Bệnh nhân COVID-19 ngưng tim đầu tiên ở Đồng Tháp hồi phục ngoạn mục, xuất viện ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị H.

Ngày 6/8 bệnh nhân khó thở, sốt cao, test nhanh và sau đó làm PCR khẳng định đều dương tính với SARS -CoV-2.

Bệnh nhân bị mắc COVID-19 nặng dẫn tới suy hô hấp trên nền bệnh lý suy tim, đái tháo đường type 2 nhiều năm.

Bệnh nhân đã được điều trị thở máy. Trong quá trình điều trị bệnh nhân xuất hiện ngừng tim, được các bác sĩ theo dõi và kịp thời và cấp cứu thành công. 

Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, bệnh nhân được duy trì thuốc cường tim liều cao. Đồng thời các bác sĩ cũng tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân trong vòng 1 tuần với các kỹ thuật chuyên sâu như thở máy, lọc máu, kháng sinh, kháng đông, dinh dưỡng, tập phục hồi chức năng.

Nhờ quá trình ròng rã điều trị, đến ngày 20/8 bệnh nhân tỉnh táo, thông số ổn định, được cai máy thở và rút nội khí quản.

Bệnh nhân COVID-19 ngưng tim đầu tiên ở Đồng Tháp hồi phục ngoạn mục, xuất viện ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tích cực cho bệnh nhân trong vòng 1 tuần với các kỹ thuật chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp đã ngừng tim, thở máy được cứu sống.

TS.BS Nguyễn Trần Thủy, Trưởng đoàn Bệnh viện E đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc chia sẻ, hiện tại khoa hồi sức cấp cứu đang có gần 40 ca bệnh nặng.

Trong đó hơn 50% thở máy với chế độ chăm sóc cấp 1, thở máy, lọc máu, điều trị rất tích cực. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong những bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy kèm với các bệnh lý nền gần như tuyệt đối.

Chính vì vậy, việc bệnh nhân Nguyễn Thị H. được xuất viện là kết quả cho những nỗ lực chăm sóc không quản ngày đêm và nguy cơ lây nhiễm rất cao của các nhân viên y tế.

Bệnh nhân COVID-19 ngưng tim đầu tiên ở Đồng Tháp hồi phục ngoạn mục, xuất viện ngày Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Bệnh nhân Nguyễn Thị H. đã khỏe lại và vừa được xuất viện.

ThS. Nguyễn Đình Quân, Trưởng đoàn Bệnh viện Lão khoa Trung ương, chia sẻ, COVID-19 với biến chủng delta có sức lây lan rất nhanh và tỷ lệ tử vong cao là một thách thức rất lớn với bất kỳ bác sĩ nào.

Do đó một điều không thể thiếu để làm nên kỳ tích là sự gắn kết, thống nhất và cùng chung một đích đến đó là giành giật sự sống cho người bệnh.

Chia sẻ