Bên trong siêu ký túc xá tại London dành cho con nhà giàu khắp thế giới

Kênh 14/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Số tiền mà các sinh viên con em gia đình siêu giàu tiêu vào việc thuê những căn hộ hạng sang lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi tuần.

Nhu cầu nhà ở tại London là vô cùng cao mà số nhà có thể đáp ứng lại không có quá nhiều. Tuy nhiên, có tiền là có tất cả, nếu bạn đủ giàu để chi trả cho những căn hộ sang trọng, đắt tiền thì xin mời, có đầy nhóc những căn như vậy dành cho dân lắm tiền nhiều của.

Theo thống kê của chuyên viên bất động sản EJ Harris, những nhóm sinh viên siêu giàu tại London vẫn thường xuyên chi cả mớ tiền cho nhiều căn hộ hạng sang trên khắp thành phố mỗi năm. Không đụng tới những căn hộ vừa tiền, giá cả dễ chịu, các sinh viên này chi rất bạo tay để thuê những nơi mà phần lớn các gia đình tại London nằm mơ cả đời chưa chắc đã có.

Cũng theo EJ Harris, khoảng 107.000 sinh viên quốc tế đang học tại London cống hiến cho thành phố này khoảng 600 triệu Bảng Anh mỗi năm chỉ để thuê nhà. Trong đó sinh viên thuộc tầng lớp "quý tộc" đến từ Trung Quốc, Nga, Malaysia thường chi khoảng 72.000 Bảng/năm cho những căn hộ cao cấp nhất trên khắp London, gấp 3 lần một người bản xứ bình thường, chỉ mất khoảng 26.000 Bảng/năm.

Vậy những căn hộ ấy có gì hay mà phải chi lắm tiền như vậy?


Mỗi tuần ở các căn hộ sang trọng này sẽ "ngốn" của các sinh viên giàu có trung bình 1.500 Bảng Anh (khoảng 51 triệu VNĐ). Đây là căn hộ ở Mayfair, Knightbridge, Nam Kensington thành phố London.


Mặc dù chỉ là một căn hộ nhưng không gian ở đây luôn thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng. Địa chỉ căn hộ này là tại vườn Cadogan, gần quảng trường Sloane.


Thậm chí đến nhà vệ sinh cũng theo tiêu chuẩn một khách sạn 5 sao.


Bố mẹ các sinh viên quý tộc này sẵn sàng chi trả khoản tiền bằng thu nhập cả năm của một công chức Anh bình thường để con được sống sung sướng nhất ở xứ người.


Theo thống kê, khoảng 20% số người thuê nhà đắt tiền tại London là các sinh viên. Một nửa trong số đó là sinh viên ngoại quốc.


Những sinh viên nước ngoài lắm tiền nhất London sẵn sàng chi đến 5.000 Bảng Anh (khoảng 171 triệu VNĐ) cho các căn hộ có phòng ngủ còn lớn hơn diện tích căn hộ phổ thông ở thành phố sương mù. Trong ảnh là phòng ngủ của căn hộ tại Abbey Lodge, gần công viên Regent's.


Theo EJ Harris, lý do để các sinh viên này chi mạnh tay tiền thuê nhà là để có chỗ nghỉ ngơi cho gia đình và bạn bè mỗi khi đến thăm London.


Các chủ hộ cực thích cho sinh viên ngoại quốc thuê nhà. Theo họ, sinh viên nước ngoài đến học ở London hầu hết đều rất ngoan ngoãn, ham học hỏi, không ồn ào và ăn ở sạch sẽ vô cùng.


Chỉ có duy nhất một vấn đề ở các sinh viên ngoại quốc này là họ thường hay hút thuốc. Tuy nhiên căn hộ khá rộng rãi nên đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng.


Bên cạnh những căn hộ siêu sang trọng, siêu đắt tiền, vẫn còn rất nhiều lựa chọn vừa tiền hơn dành cho sinh viên. Với một căn hộ phổ thông 2 buồng ngủ tại Notting Hill, nam Kensington, Shepherds Bush hay Bayswater chỉ vào khoảng 500-600 Bảng Anh/tuần (khoảng 17-20 triệu VNĐ).


Mặc dù giá chát đến như vậy nhưng theo EJ Harris, mỗi khi có căn hộ nào được đem cho thuê đều thu hút ít nhất 500 ứng viên thế giới muốn có được chúng.

( Nguồn: B.I)

Chia sẻ