Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang

Đức Trí,
Chia sẻ

Ngày 10/1, Công an xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, vừa tiếp nhận một bé trai mới sinh bị bỏ rơi tại nghĩa trang nhân dân thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Thành.

Ngày 10/1, Công an xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, vừa tiếp nhận một bé trai mới sinh bị bỏ rơi tại nghĩa trang nhân dân thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Thành.

Theo Công an xã Tân Thành, khoảng 17h ngày 9/1, bà Đỗ Thị Đông đi vào nghĩa trang thì bất ngờ phát hiện một bé sơ sinh được quấn khăn, bỏ trong túi nilon màu đen. Bà Đông liền mang cháu bé đến UBND xã Tân Thành tiếp nhận để được cứu giúp.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang - Ảnh 1.

Bé trai đang được nhân viên y tế xã chăm sóc. Ảnh: Văn Trăm

Bà Phan Thị Phương Thảo, Phó trưởng Trạm Y tế xã Tân Thành cho biết, khi tiếp nhận bé nặng 3,2kg, là bé trai, mới sinh được khoảng vài tiếng đồng hồ và cũng vừa cắt dây rốn. Lúc tiếp nhận cháu bé ở trong tình trạng sức khỏe rất tốt.

Theo lãnh đạo Công an xã Tân Thành, địa phương cũng thông báo trên phương tiện truyền thông để người nhà bé liên hệ và làm các thủ tục giải quyết. Nếu trong 7 ngày thông báo mà người nhà không tới nhận cháu, địa phương sẽ giải quyết theo quy định.

“Hiện bé trai vẫn đang được chăm sóc tận tình tại Trạm Y tế xã trong tình trạng sức khỏe tốt. Khi hay tin, có rất nhiều người đã liên hệ với Công an xã để xin nhận bé làm con nuôi và hỗ trợ nhiều đồ dùng để y, bác sĩ chăm sóc bé trong những ngày này” – lãnh đạo Công an xã Tân Thành nói.

Chia sẻ