Bé trai bị tổn thương não được chụp MRI đầu tiên tại bệnh viện nhi lớn nhất miền Nam

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé trai 5 tuổi nhập viện với tình trạng lạ, chân bị yếu và có dấu hiệu liệt, mắt sụp mí. Xác định đây là trường hợp tổn thương não diễn tiến, các BS đã tiến hành chụp MRI cho bệnh nhi.

Thông tin này được BS Nguyễn Trần Nam, Trưởng khoa Nhiễm - Nội Tổng quát BV Nhi Đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết. Cụ thể, bé T.A (5 tuổi, quê Tiền Giang) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng chân yếu và có dấu hiệu bị liệt, sốt kéo dài, lé và sụp mí mắt bên phải, tổn thương não diễn tiến. Để xác định đứa bé đang mắc căn bệnh gì, các BS đã tiến hành chụp MRI cho bệnh nhi trong ngày 12-5.

Bé trai bị tổn thương não được chụp MRI đầu tiên tại bệnh viện nhi lớn nhất miền Nam - Ảnh 1.

Bé T.A là bệnh nhi đầu tiên được chụp MRI bằng máy cộng hưởng từ tại BV Nhi đồng Thành phố. (Ảnh: BVCC)

Bé trai bị tổn thương não được chụp MRI đầu tiên tại bệnh viện nhi lớn nhất miền Nam - Ảnh 2.

Các BS cẩn thận đưa bệnh nhi đến phòng chụp MRI. (Ảnh: BVCC)

Đây cũng là bệnh nhi đầu tiên được chụp MRI bằng hệ thống hệ thống máy chụp tích hợp những chức năng tiên tiến và được thiết kế đặc biệt cho bệnh nhân nhi.

Cụ thể, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ này thuộc thế hệ mới, công suất chụp 1.5 tesla, cho phép chụp nhiều bộ phận trên cơ thể bệnh nhân trong cùng một thời điểm với thời gian ngắn hơn, mang lại sự an toàn tối đa cho bệnh nhân. Máy có thể phát hiện các tổn thương nhỏ nhất, phân biệt các khối u lành và ác tính với độ chính xác cao, giúp các bác sĩ chẩn đoán toàn diện từ thần kinh, tim, các loại tổn thương mạch máu, bệnh lý vùng bụng, chấn thương, ung bướu...

Bé trai bị tổn thương não được chụp MRI đầu tiên tại bệnh viện nhi lớn nhất miền Nam - Ảnh 3.

Chiếc máy MRI được thiết kế đặc biệt cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Bé trai bị tổn thương não được chụp MRI đầu tiên tại bệnh viện nhi lớn nhất miền Nam - Ảnh 4.

Chiếc máy có công suất chụp 1.5 Tesla cho phép chụp nhiều bộ phận trên cơ thê bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Ngoài ra với đặc thù là một nơi chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng chụp MRI của BV cũng được trang trí thân thiện, với hệ thống đèn màu và âm nhạc sống động. Các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh được trưng bày bên trong, giúp bệnh nhi giảm tối đa cảm giác sợ hãi khi vào phòng chụp.

"Ngoài chụp MRI, chúng tôi phải kết hợp với khám, theo dõi diễn tiến và các xét nghiệm kết hợp đi kèm mới có thể chẩn đoán chính xác tình trạng của bệnh nhi. Hiện tại, bệnh nhi vẫn đang điều trị nội trú và theo dõi tại BV" - BS Nam nói.

Việc hệ thống máy chụp Cộng hưởng từ được đưa vào khai thác tại BV là một tin vui cho các bệnh nhân nhi khoa và các bác sĩ điều trị, bởi nó giúp giảm thiểu thời gian xét nghiệm, chẩn đoán bệnh cho bệnh nhi, từ đó giúp quá trình điều trị diễn ra thuận lợi hơn.

Bé trai bị tổn thương não được chụp MRI đầu tiên tại bệnh viện nhi lớn nhất miền Nam - Ảnh 5.

Đây là máy MRI hiện đại duy nhất đến thời điểm hiện tại được trang bị tại một BV Nhi ở phía Nam. (Ảnh: BVCC)

"Trước đây muốn tiến hành chụp cộng hưởng từ cho bệnh nhi, các BS bắt buộc phải chuyển các em đến BV khác. Điều này sẽ mang đến nhiều nguy cơ cho bệnh nhân hơn là chụp tại chỗ, vì vừa tốn thời gian, nhân lực và không phải lúc nào cũng có sẵn máy" - BS Nam chia sẻ.

Được biết đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng là BV nhi duy nhất của toàn miền Nam được trang bị máy MRI kỹ thuật cao.

Chia sẻ