Bé trai bị lây nhiễm bệnh chân tay miệng từ nơi mà trẻ nào cũng ghé đến hàng tuần

Giang Nguyễn,
Chia sẻ

Các bố mẹ đều biết rằng bệnh chân tay miệng rất dễ lây lan nhưng không ngờ con có thể bị nhiễm bệnh từ nơi mà trẻ rất thường xuyên đến.

Bé bị bệnh chân tay miệng, nghi bị lây ở khu vui chơi trong nhà

Tay chân miệng là mối lo lắng của nhiều phụ huynh có con nhỏ bởi căn bệnh truyền nhiễm này rất dễ lây lan. Nếu không điều trị kịp thời khiến bệnh trầm trọng hơn thì hoàn toàn có thể dẫn đến biến chứng vào não, phổi...

Mới đây, một người mẹ người Philippines đã quyết định chia sẻ câu chuyện con trai mình bị nhiễm bệnh chân tay miệng tại khu vui chơi trong nhà, nhằm lên tiếng cảnh báo về nguy cơ căn bệnh này có thể dễ dàng lây nhiễm ra sao.

Madelyn Bercasio Gurango, người Philippines, cho biết, hai mẹ con vừa rời khỏi phòng khám hôm đó sau lần kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Nhưng thay vì về nhà, cô quyết định đưa bé Clark tới trung tâm thương mại gần đó. Hai mẹ con đi thẳng vào khu vui chơi để cậu bé có thể thỏa thuê nô đùa. Họ không hề đi đâu khác sau đó.

Ngày hôm sau, trong lúc đang ở chỗ làm, Madelyn nhận được cuộc điện thoại đầy lo lắng từ mẹ mình - người đang trông bé Clark ở nhà. Bà nói, bé đang bị sốt cao nên Madelyn quyết định xin nghỉ làm sớm để về nhà xem con thế nào. Đúng là Clark đang bị sốt cao, thân nhiệt lúc đó của cậu bé là 39 độ C. Nghĩ rằng đó chỉ là một cơn sốt thông thường, Madelyn không đưa con tới bác sĩ ngay mà để con ở nhà và theo dõi tình hình con suốt đêm.

Buổi sáng, cơn sốt của Clark qua đi. Madelyn yên tâm định tới sở làm. Nhưng ngay khi nghĩ như vậy, cô chợt phát hiện ra một số nốt mẩn đỏ trông như bệnh đậu mùa trên bàn chân và cẳng chân Clark. Trên bàn tay và trong miệng cậu bé cũng có những nốt đỏ này! Madelyn vội vã đưa con tới bệnh viện ngay.

Bé trai bị lây nhiễm bệnh chân tay miệng từ nơi mà trẻ nào cũng ghé đến hàng tuần - Ảnh 1.

Bé trai bị lây nhiễm bệnh chân tay miệng từ nơi mà trẻ nào cũng ghé đến hàng tuần - Ảnh 2.

Bác sĩ xác nhận đúng là Clark bị bệnh chân tay miệng, thông thường do virus coxsackie gây ra. Nó dễ dàng lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi, nước bọt, phân và dịch từ các chỗ phồng rộp trên da. Thời gian ủ bệnh trước khi triệu chứng khởi phát là 3-6 ngày. Nó thường bắt đầu với một cơn sốt, sau đó là đau họng và đôi khi là cảm giác chán ăn. Tiếp đến là các tổn thương giống như các nốt phồng màu đỏ trên lưỡi, lợi và bên trong má. Một số trẻ thậm chí còn bị mẩn đỏ không gây ngứa hay mụn rộp ở lòng bàn tay, bàn chân và đôi khi cả mông nữa.

Các nốt mụn rộp trên cơ thể bé Clark gây đau đớn vô cùng. Cậu bé chỉ bắt đầu cảm thấy đỡ hơn sau 1 tuần liền dùng thuốc và kem bôi. Madelyn cho rằng, con trai mình đã bị lây bệnh chân tay miệng ở khu vui chơi trong nhà hôm đó. Bác sĩ nói với cô hãy tránh xa các khu vực công cộng bởi nguy cơ lây nhiễm bệnh cực kỳ cao tại những nơi này. Trẻ dễ dàng bị nhiễm chân tay miệng từ những khu vui chơi cũng như chốn đông người.

Những điều quan trọng bố mẹ cần ghi nhớ để phòng tránh bệnh tay chân miệng cho con

Bé trai bị lây nhiễm bệnh chân tay miệng từ nơi mà trẻ nào cũng ghé đến hàng tuần - Ảnh 3.

- Nếu con bạn bị chân tay miệng, hãy giữ trẻ trong nhà và không cho trẻ đi học hoặc tới trường mẫu giáo. Nên tránh cả những nơi đông đúc. Hãy đảm bảo giữ trẻ trong nhà trong ít nhất 1 tuần tới 10 ngày sau khi bệnh khởi phát.

- Hãy giữ vệ sinh thật tốt. Rửa tay ngay lập tức sau khi tiếp xúc với trẻ bị bệnh. Tương tự khi bạn thay tã cho con và trước khi chế biến thức ăn. Phải chắc chắn rằng tay bạn thật sạch. Virus có thể tiếp tục ẩn náu trong phân trong khoảng thời gian lên tới 12 tuần.

- Cách ly đồ chơi của trẻ bị chân tay miệng. Ngoài ra, còn có dụng cụ ăn uống và những vật dụng cá nhân khác. Như vậy, bạn sẽ ngăn không cho bệnh lây sang những đứa trẻ khác trong nhà.

Nguồn: KKH, Mayo Clinic, Parent

Chia sẻ