Bé trai 4 tuổi bị trâu húc thủng phổi ở Thanh Hóa

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Trong lúc người lớn không để ý, bé trai 4 tuổi đã sờ vào đầu nghé con thì bất ngờ bị trâu mẹ lao đến húc văng, gây rách ngực, thủng phổi, nguy kịch tính mạng.

Ngày 17/7, thông tin từ bệnh viện Nhi - Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa mổ cấp cứu thành công cho một bé trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng ngực rách, thủng màng phổi do trâu húc.

Trước đó, cháu B.H.L (4 tuổi, trú xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng vết thương thấu ngực trái khoảng 5cm, thủng xuyên mang phổi trái gây tràn khí màng phổi, xương sườn bị tổn thương.

Thanh Hóa: Bé trai 4 tuổi bị trâu húc thủng phổi - Ảnh 1.

Cháu L. hiện đã qua cơn nguy kịch.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trong lúc người lớn không để ý, bé L. đến trêu chọc, sờ vào đầu nghé con thì bất ngờ bị trâu mẹ đứng gần đó lao tới húc văng, dẫn đến bị thương nặng.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu. Các y bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật, khâu vết thương, dẫn lưu màng phổi.

Ca phẫu thuật thành công, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ