Bé trai 4 tuổi bị ngã đập đầu xuống nền cứng chấn thương sọ não, bác sĩ phải khoan 4 lỗ ở sọ để lấy máu tụ ngoài màng cứng

MT,
Chia sẻ

Do bị ngã đập vùng đầu xuống nền cứng, một trẻ 4 tuổi đã bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Đây là lời cảnh báo đến bố mẹ khi trông trẻ.

Thông tin từ Khoa Ngoại & Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh ngày 20/7/2020 tiếp nhận bé Lưu Minh T. (04 tuổi Hạ Long, Quảng Ninh). Trẻ nhập viện trong tình trạng bị ngã đập vùng đầu xuống nền cứng, xuất hiện sưng và đau vùng đầu kèm theo nôn, được gia đình cho nhập viện kiểm tra…

Kết quả khám lâm sàng và chụp CT-Scanner cho thấy có hình ảnh xuất huyết não, tụ máu dưới màng cứng vùng thái dương đỉnh trái dày 7mm, tụ máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái dài 12mm; kèm theo hình ảnh gãy xương đỉnh trái…

Qua hội chẩn chuyên khoa các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng vùng đỉnh – chẩm trái và chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ ngoài màng cứng đỉnh – chẩm trái cho trẻ.

Bé trai 4 tuổi bị ngã đập đầu xuống nền cứng chấn thương sọ não, bác sĩ phải 4 lỗ ở sọ để lấy máu tụ ngoài màng cứng - Ảnh 1.

Bác sĩ phẫu thuật bệnh nhân nhi T

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 2 giờ, các bác sĩ tiến hành mở sọ bằng cách khoan sọ 04 lỗ và dây cưa tay để bộc lộ ổ máu tụ ngoài màng cứng. Tiến hành lấy máu tụ ngoài màng cứng, khâu phục hồi màng cứng và đặt lại bản xương sọ cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bác sĩ kiểm tra không chảy máu tiến hành khâu lại cân Giardia, da đầu cho bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh nhi đang thở máy, da môi hồng, các chỉ số sinh tồn tạm ổn định và đang được theo chăm sóc tại Khoa Gây mê hồi tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: máu tụ ngoài màng cứng có thể làm tăng áp lực sọ não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người bệnh nhi. Nhất là chấn thương sọ não ở trẻ em luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng, bởi đây là lứa tuổi hiếu động, thích nô đùa chạy nhảy, dễ bị vấp ngã và hầu hết chưa có kiến thức nhiều về sự nguy hiểm từ chấn thương sọ não gây ra.

Trẻ bị chấn thương sọ não có các biểu hiện như: Trẻ thường quấy khóc, sưng nề vùng da đầu, bỏ bú, bất tỉnh trong vài giây và tỉnh lại. Trẻ có thể buồn nôn hay nôn nhiều lần, ngay cả khi không ăn uống gì. Ở trẻ lớn thường than đau đầu.

Đối với các trường hợp nặng, trẻ có các dấu hiệu thần kinh như: Co giật, yếu liệt chân, lừ đừ, hôn mê bất tỉnh. Trong một số trường hợp, lỗ tai hay lỗ mũi trẻ có thể bị chảy máu hoặc chảy dịch trong vài giờ hay vài ngày sau tai nạn.

Chấn thương sọ não để lại các di chứng ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ, nếu trẻ bị chấn thương nặng thì phải sống thực vật suốt đời hoặc yếu liệt chân tay, thường xuyên thay đổi về tâm thần. Trường hợp nhẹ thì tổn thương về chức năng như trí nhớ, đau đầu, thậm chí có những trường hợp di chứng nhẹ không phát hiện được.

Do đó, cha mẹ cần quan tâm, theo dõi và chăm sóc bé an toàn. Khi có chấn thương xảy ra và có biểu hiện bất thường, hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc xảy ra, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành khuyến cáo

Chia sẻ