Anh:

Bé sơ sinh bị mẹ ném vào đường ống rác thải từ tầng 5

Theo Kenh14.vn/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Một bà mẹ ở Wolverhampton (Anh) đã cố tình giết cô con gái sơ sinh bằng cách ném con qua đường ống rác thải từ tầng 5 của tòa nhà chung cư.

Cô Jaymin Abdulrahman, 25 tuổi, đến từ Wolverhampton bị cáo buộc vì hành vi gói con lại rồi ném con xuống từ tầng 5 của tòa nhà.

Bé sơ sinh bị mẹ ném vào đường ống rác thải từ tầng 5 1
Bà mẹ Jaymin Abdulrahman, 25 tuổi.

Sau khi sự việc diễn ra 1 ngày, người chồng mới tìm ra đứa con bé bỏng với hơi thở vô cùng yếu ớt. Cô bé bị chấn thương não và đầu nghiêm trọng, thậm chí, còn bị vỡ xương sọ bởi trong quá trình rơi từ độ cao 12m xuống, cô bé đã bị va vào tấm kim loại được đặt trong máng rác để làm chậm quá trình rơi của rác thải trong tòa nhà chung cư.

Bé sơ sinh bị mẹ ném vào đường ống rác thải từ tầng 5 2
Thùng rác phía dưới tầng trệt - nơi cô bé đáng thương được tìm thấy.

Tại tòa án Birmingham, cô Jaymin phủ nhận việc cố tình giết người, đồng thời không nhận những cáo buộc gây ra những tổn thương trên cơ thể con gái.

Các điều tra viên vẫn đang tiếp tục điều tra, xác định lý do vì sao bà mẹ này lại làm như vậy. Các công tố viên cho rằng, thông qua hành động của cô Jaymin Abdulrahman, ý định giết người của bà mẹ này thể hiện rất rõ.

Chia sẻ