Bác sỹ Lê Thị Hải

Bé không thích uống nước phải làm sao?

,
Chia sẻ

Cháu cứ uống nước vào là ói hết những thứ vừa ăn. Tôi phải làm sao để cải thiện tình trạng này.

Chào bác sĩ ! Chế độ ăn của cháu như sau: 8h-đĩa cháo đặc; 10h-hộp sữa chua; 12h-đĩa cháo đặc; 15h-ăn nửa quả cam sành; 16h-đĩa cháo đặc; 17h-hộp sữa chua; 18h-6h ngày hôm sau bú mẹ. Đến nay con trai em được 13 tháng 17 ngày mà cháu vẫn nặng 12kg. Một tuần nay cháu bị táo do mẹ ăn nhiều xoài xanh và ăn đồ cay nóng, mỗi ngày cháu đi 1 lần rất ít và rắn như phân dê. Cháu cứ uống nước vào là ói hết những thứ vừa ăn. Mẹ đã thay đổi chế độ ăn nhưng cháu vẫn không đi bình thường lại như ngày trước. Cho bé ăn đu đủ, khoai lang... mà vẫn không đỡ. Xin bác sĩ cho một lời khuyên. (Nguyễn Thị Ngọc Anh – Hải Phòng)

Trả lời:

Cân năng hiện nay của cháu đã bằng cháu bé 2 tuổi tuổi rồi, nên cháu không lên cân là mừng chứ không phải lo lắng gì nữa.
 
Còn nguyên nhân táo bón thì em đã biết rồi sao không tránh, mẹ không nên ăn đồ cay và nóng, mà nên ăn đồ mát và ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước. Em có thể nấu thêm khoai lang vào cháo cho cháu, ăn thêm các loại rau như mồng tơi, rau dền. Nước thì nên cho cháu uống ít một thôi để tránh nôn trớ, có thể nấu cháo loãng hơn một chút để cung cấp thêm lượng nước cho trẻ, cháu không thích nước lọc có thể tăng lượng nước quả, nước luộc rau cũng được.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ