Bé hơn 1 tuổi ở bị xâm hại: Bao giờ hết những tháng ngày cay đắng?

Nguyễn Quý,
Chia sẻ

Nhiều người dân nơi đây cho biết họ bất ngờ vì quyết định của cơ quan công an khi cho ông Kim được tại ngoại tại gia đình mà không bị giam giữ với lý do tuổi cao sức yếu. Trong đơn tố cáo gửi đến Dân Việt, chị D đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Kim về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại cuộc Họp báo thường kỳ tháng 9 do UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì diễn ra sáng qua (25.9), đại diện Công an tỉnh cho biết, việc khởi tố bị can đối Nguyễn Văn Kim (SN 1936) về hành vi “Dâm ô” với cháu H. (14 tháng tuổi) là đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gia đình cháu H không đồng tình với quyết định này.

Gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày con gái bé bỏng mới 14 tháng tuổi của gia đình anh H.V.T bị ông Nguyễn Văn Kim (81 tuổi) xâm hại tình dục, ngôi nhà nhỏ ở khu 5, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) chưa ngày nào im tiếng khóc. Cả cái thị trấn vùng cao vốn dĩ yên bình, đến giờ vẫn chưa hết xôn xao...

Chưa khi nào ngơi tiếng khóc...

Chúng tôi có mặt tại căn nhà của anh H.V.T vào một ngày trung tuần tháng 9. Chị D (vợ anh T) đang bế con ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà. Vốn là người dân tộc Dao, quanh năm lên rừng làm thuê kiếm sống, chị D khá rụt rè khi tiếp xúc với người lạ, nhất là sau biến cố đau thương đến với con gái nhỏ.

Phải mất thời gian khá lâu, chị D mới ngậm ngùi chia sẻ: “Từ ngày ở bệnh viện về nhà, cháu bé đều trong trạng thái hoảng sợ và kêu khóc. Việc đi lại hàng ngày và vệ sinh cá nhân của cháu gặp khó khăn do vết thương chưa lành”.

Bé hơn 1 tuổi ở bị xâm hại: Bao giờ hết những tháng ngày cay đắng? - Ảnh 1.

Người mẹ bế cháu H (nạn nhân) cho biết: Cháu vẫn chưa hết đau đớn, hoảng sợ.

Sự việc xảy ra vào sáng 28.8, gia đình anh T gửi con gái mới 14 tháng tuổi cho vợ chồng bà V.T.X và ông Nguyễn Văn Kim (hàng xóm đối diện nhà) trông hộ. Một lúc sau, do có việc bận nên bà X nhờ ông Kim trông cháu. Lúc này, chị D (vợ anh T) nghe thấy tiếng con gái khóc thét bên nhà ông Kim hàng xóm, chị vội chạy sang thì tá hỏa phát hiện con gái mình bị chảy máu vùng kín rất nhiều, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Chị D gạt nước mắt hồi tưởng lại cái ngày đau thương cách đây gần 1 tháng: “Trước khi đến được bệnh viện, cháu H không thể cầm máu. Tôi bế con trên tay mà máu chảy thấm ướt cả áo mình. Các bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã phải tiến hành phẫu thuật và khâu 4 mũi ở vùng kín”.

Bé hơn 1 tuổi ở bị xâm hại: Bao giờ hết những tháng ngày cay đắng? - Ảnh 2.

Anh T (bố của nạn nhân) chỉ về căn nhà ông Kim, nơi diễn ra sự việc đau lòng với cháu H và gia đình.

Không đồng tình với kết luận "dâm ô"

Nỗi đau của gia đình nạn nhân tưởng lắng xuống khi ngày 31.8.2017, Công an huyện Ba Chẽ đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án, tiếp đó ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Kim vào ngày 11.9 về hành vi “Dâm ô với trẻ em”. Tuy nhiên, kết luận ban đầu của cơ quan chức năng chỉ dừng lại ở mức độ “dâm ô” khiến người dân địa phương không đồng tình và cho rằng kết luận đó chưa chính xác, chưa thỏa đáng, chưa đúng với bản chất của sự việc.

Anh H.V.T (bố của cháu H) cho biết: Phải 4 ngày sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng mới tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm dấu vết tinh dịch.

Bức xúc với tội danh ghi trong quyết định khởi tố, chị Hoàng Thị Tạ (Khu 5, thị trấn Ba Chẽ, cô của cháu H) bày tỏ phẫn nộ: “Có mặt tại bệnh viện, chứng kiến cháu tôi đau đớn tôi không cầm lòng được. Làm điều ác với một cháu bé như thế thì pháp luật phải nghiêm trị...”.

Bà Tô Thị Thọ (hàng xóm gia đình anh T) cho đó là hành vi hiếp dâm cháu bé chứ không thể khởi tố với tội danh “dâm ô” được. Bà Thọ bức xúc nói: "Từ vết máu trên chiếc quần của cháu, đến dấu vết trong vùng kín như vậy, không thể cho là “dâm ô”. Kết luận như vậy không thỏa đáng và cần làm rõ, để đảm bảo công bằng cho cháu bé".

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Hồng Thái, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em – Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Phòng đã tham mưu cho Sở ra văn bản gửi Công an tỉnh, UBND huyện Ba Chẽ đề nghị tích cực vào cuộc; trực tiếp thăm hỏi, động viên, tư vấn và hỗ trợ cho gia đình cháu bé. “Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật từ cơ sở về vụ việc của cháu H. Đồng thời, nhân viên đã trực tiếp đến Công an huyện Ba Chẽ để đôn đốc việc điều tra” – bà Thái nói.

Trao đổi với Dân Việt, bác sỹ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân H trong tình trạng máu chảy ra từ vùng âm đạo nhiều, chẩn đoán rách âm đạo. Các bác sỹ phải tiến hành ngay việc khâu âm đạo cho cháu để cầm máu".

Tại cuộc Họp báo thường kỳ tháng 9 do UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì diễn ra sáng qua (25.9), Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, việc khởi tố bị can đối Nguyễn Văn Kim (SN 1936) về hành vi “Dâm ô” với cháu H.G.H. (SN 2016, ở thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, hàng xóm của Kim) là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể theo Đại tá Công, ngay khi gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Sản nhi để cấp cứu, phẫu thuật, việc trưng cầu giám định Pháp y tình dục (Trung tâm pháp y của tỉnh) đã được cơ quan điều tra tiến hành. Cháu H. bị rách màng trinh, rách tầng sinh môn phức tạp, tỉ lệ thương tích cơ thể được xác định là 0,5%.

Cũng theo Đại tá Công, tại bản Kết luận giám định dấu vết sinh học ngày 8.9, cơ quan giám định kỹ thuật hình sự (công an tỉnh) sau khi thu thập các chứng cứ tại hiện trường cũng kết luận tất cả đều thể hiện đó là máu của cháu H., ko thể hiện có tinh dịch. Giám định này cũng hoàn toàn phù hợp với các giám định khác xác định đối tượng Nguyễn Văn Kim đã dùng tay xâm hại cháu H. nhằm thỏa mãn dục vọng, gây thương tích cho cháu. Do đó, Đại tá Công khẳng định: Việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kim để điều tra về hành vi “Dâm ô” là hoàn toàn thỏa đáng.

Về vấn đề đối tượng Nguyễn Văn Kim bị khởi tố bị can nhưng không áp dụng biện pháp tạm giam, theo Đại tá Công là do Kim bản thân tuổi đã cao, bệnh tật, thuộc diện hộ nghèo, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, thái độ khai báo thành khẩn...

Bày tỏ quan điểm sau kết luận của CA Quảng Ninh, chị D (mẹ đẻ của nạn nhân) cho biết: "Tôi không đồng tình với kết luận như vậy. Tôi có những bằng chứng xác thực việc ông Kim cố đưa dương vật vào bộ phận sinh dục của cháu, chứ không chỉ là dùng tay dâm ô. Nhân đây cũng mong báo chí, các tổ chức xã hội cất lên tiếng nói để bảo vệ trẻ em, bảo vệ con tôi".

Chia sẻ