Bé trai bất ngờ gặp phải "cơn khóc lặng", chỉ vài phút mà khiến người xem rụng rời chân tay vì quá ám ảnh

San San,
Chia sẻ

Tình huống nguy hiểm khiến tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng.

Trẻ trong khoảng độ tuổi từ 1-3 thường xuyên gặp phải một số vấn đề nguy hiểm như chớ, nôn ọe hay hóc, sặc khi ăn cần sự sát sao cũng như sơ cứu đúng cách trong từng trường hợp. Mới đây, hội mẹ bỉm sữa không khỏi thót tim trước đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai gặp phải tình trạng "cơn khóc lặng" (khóc không ra tiếng) khiến người mẹ sợ hãi. 

Cụ thể, theo video ghi lại, khi người mẹ đang nấu cơm thì bé gái phát hiện em trai của mình có vấn đề. Cô bé lập tức hét lên "Mẹ ơi em làm sao ý", sau đó người mẹ vội vàng bế con trai đang có dấu hiệu khó thở, khóc nhưng không ra tiếng. Trong lúc hoảng hốt, người mẹ chỉ còn biết kêu gào, hét lên và liên tục vỗ vào lưng bé. Lúc này, bé gái rất sợ nhưng cũng cố gắng vào giúp em trai.

Bé trai gặp phải tình trạng "cơn khóc lặng" cực kỳ nguy hiểm. Nguồn: Tiktok dinhhuongdesigner

May mắn lúc sau hai người lớn xuống giúp đỡ và chỉ vài giây là bé trai thở lại. Tuy nhiên, sự việc khiến người mẹ vô cũng sợ hãi, thất thần vì sợ con xảy ra vấn đề gì. Mọi người xung quanh liên tục trấn an "Bình tĩnh, không sao rồi". Trong khi đó, dù người chị cũng không khỏi hốt hoảng nhưng khi thấy em ổn lại, cô bé đã đưa tay ôm chầm lấy em. Khoảnh khắc này khiến nhiều người cảm động. 

Một số phụ huynh đưa ra quan điểm trong trường hợp này người mẹ đã xử lý có phần vụng về. Có thể hiểu là cô đang rất lo sợ, thế nhưng gào thét hay hét ầm ĩ lên không có tác dụng, ngược lại còn làm con bị hoảng hơn. Với những lúc thế này, các ông bố bà mẹ cần bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và tìm cách giúp con qua được cơn nguy hiểm.

Bên cạnh đó, hành động của bé gái cũng được khen vì dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất hiểu chuyện, đặc biệt là hành động choàng tay ôm lấy em. "Bé gái ngoan quá, chắc con cũng hoảng hốt lắm", "tình huống bất khả kháng, cả 3 mẹ con đã vất vả rồi", "trường hợp như thế này không ai bình tĩnh được, phải rơi vào hoàn cảnh đó mới biết được"... mọi người để lại nhận xét. 

Bé gái cố giúp em trai thoát khỏi "cơn khóc lặng" nhưng bị mẹ hất tay không thương tiếc, khoảnh khắc sau cùng khiến người mẹ day dứt, hối hận - Ảnh 2.

Nhiều người bênh vực vì hoảng hốt nên người mẹ không thể kiểm soát hành động.

Bên cạnh đó, người mẹ chia sẻ thêm: "Việc mình la hét là cách để gọi con dậy và để mọi người biết có chuyện xảy ra. Trong hoàn cảnh đó mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau, có người bình tĩnh vì có kiến thức nhưng cũng có người không thể".

Bé gái ôm em trai sau "cơn khóc lặng" khiến ai cũng xúc động. Nguồn: Tiktok dinhhuongdesigner

Bé có biểu hiện khóc lặng, tím tái

Bé khóc lặng, tím tái có thể là dấu hiệu của cơn khóc lặng, cơn khóc lặng có thể xuất hiện ở trẻ 6 tháng tới 6 tuổi và hay gặp nhất ở trẻ 1-3 tuổi. Khoảng 5% trẻ em có thể rơi vào tình trạng này.

Cơn thường xảy ra khi bé khóc lóc, giận dữ, sợ hãi hoặc bị chấn thương nhẹ. Bé hít vào rồi nín lặng, không thở ra, miệng há rộng như muốn khóc nhưng không phát ra tiếng. Hệ thần kinh khiến nhịp tim và nhịp thở chậm lại trong một khoảng thời gian ngắn, bé trở nên xanh tím hay nhợt nhạt. 

Rất may cơn khóc lặng không nguy hiểm và không gây tổn thương lâu dài. Các cơn thường kết thúc trong vòng 30-60 giây, bé thở lại và bắt đầu khóc, da cũng hồng hào trở lại. Đây là phản xạ của cơ thể khi có kích thích khó chịu chứ không phải hành vi phản kháng có ý thức của trẻ.

Cơn khóc lặng không có điều trị đặc hiệu. Thuốc chống động kinh không có tác dụng và hiếm khi được khuyên dùng. Việc bổ sung sắt có thể làm giảm tần suất và mức độ nặng của cơn khóc lặng, nhất là nếu bé bị thiếu máu, thiếu sắt, nhưng việc sử dụng rộng rãi thuốc này vẫn đang trong giai đoạn đánh giá.

Chia sẻ