Bé gái 5 tuổi bị viêm nhiễm "vùng kín", người mẹ ân hận tột cùng khi biết được nguyên nhân: Bác sĩ nhắc nhở có 3 điều cần chú ý!

PHAN HIỀN,
Chia sẻ

Người mẹ cũng không ngờ rằng, việc cho con gái ăn mặc theo kiểu này lại gây viêm nhiễm “vùng kín”.

Cha mẹ nào cũng đều thích cho con mình ăn mặc đẹp. Tuy nhiên, có một số kiểu quần áo không phù hợp với trẻ nhỏ, nếu bất chấp để trẻ mặc có thể dẫn tới một số hậu quả nghiêm trọng như viêm nhiễm "vùng kín" như trong trường hợp sau đây.

Bé gái bị viêm nhiễm "vùng kín" vì mặc đồ sai cách

Tiểu Mỹ năm nay 5 tuổi, là con gái duy nhất trong nhà nên người mẹ rất chịu khó đầu tư trong việc làm đẹp. Vì được mẹ cho chưng diện sớm nên cô bé cũng rất điệu đà, thích mặc váy công chúa, đeo nơ, cài tóc, nhiều khi còn lén mẹ thoa son, còn mang cả giày cao gót của mẹ.

Thấy con gái thích ăn diện, còn chủ động làm đẹp cho bản thân, người mẹ không khỏi tự hào. Mỗi lần người mẹ mua quần áo mới cho Tiểu Mỹ, cô bé tỏ ra rất vui, cười nói suốt buổi.

Vào một ngày nọ, người mẹ mua cho Tiểu Mỹ một chiếc quần bó có thêu những con bướm nhiều màu sắc rất đẹp, có đính thêm 2 chú thỏ ở ống quần. Tiểu Mỹ rất thích chiếc quần này, mặc liên tục không thay trong vài ngày. Thấy con gái thích như vậy, người mẹ tỏ ra rất vui.

Bé gái 5 tuổi bị viêm nhiễm "vùng kín"  - Ảnh 1.

Bé gái bị viêm nhiễm vùng kín vì thói quen cho con ăn diện của người mẹ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, người mẹ thấy con gái cứ hay cọ xát 2 chân vào nhau nên lấy làm lạ liền hỏi: "Tiểu Mỹ, cái quần làm con khó chịu hả? Thôi con đừng mặc nữa, thay ra đi, con mặc mấy ngày rồi mà".

Người mẹ cởi quần Tiểu Mỹ ra thì thấy ở đáy quần có dịch tiết màu trắng đục, mùi hăng hắc. Vì Tiểu Mỹ chỉ mới 5 tuổi nên người mẹ cho rằng con gái mình không có khả năng cao bị bệnh phụ khoa. Mặc dù vậy, người mẹ vẫn có chút lo lắng nên vẫn đưa con gái tới bệnh viện kiểm tra. Qua xét nghiệm, bác sĩ nói rằng cô bé có dấu hiệu của bệnh viêm âm đạo.

Khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ cho rằng, nguyên nhân là do chiếc quần bó mà Tiểu Mỹ mặc liên tục mấy ngày không thay ra. Bác sĩ nói: "Cha mẹ không nên cho trẻ mặc quần áo chật. Quần áo không thoáng khí dễ khiến vi khuẩn sinh sôi phát triển, cùng với việc không vệ sinh vùng kín sạch sẽ sẽ tăng nguy cơ gây viêm âm đạo".

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nhắc nhở rằng, khi mua quần áo cho trẻ con, cha mẹ nên ưu tiên những loại có chất liệu tốt, thoải mái, không nên chọn các loại vải không phù hợp chỉ vì hình thức bắt mắt, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

Những điều cần chú ý để trẻ không bị viêm nhiễm "vùng kín"

Khi nhà có trẻ nhỏ, để tránh những trường hợp lây nhiễm chéo như thế này gây ra, cha mẹ nên chú ý 3 điều sau:

1. Không giặt chung quần áo với người lớn

Một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm nhiễm "vùng kín" ở trẻ nhỏ là do lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục từ người lớn. Thông thường, trong trường hợp này là từ cha mẹ lây sang con cái, cụ thể là do giặt chung quần áo với nhau.

Nếu cha hoặc mẹ mắc bệnh lậu, khi giặt đồ chung, vi khuẩn từ quần áo của cha mẹ sẽ bám vào quần áo của con cái, thông thường là từ quần lót. Mặc dù quần áo được giặt sạch nhưng ít nhiều vẫn còn sót lại vi khuẩn, từ đó xâm nhập vào "vùng kín" của trẻ rồi gây bệnh.

Bé gái 5 tuổi “vùng kín” đã bị viêm nhiễm, người mẹ ân hận tột cùng vì lý do thích cho con ăn diện theo kiểu này - Ảnh 2.

Cha mẹ không nên giặt đồ chung với con cái. (Ảnh minh họa)

2. Xổ giun cho trẻ thường xuyên

Trẻ nhỏ hay bị giun kim, khi không được xổ giun định kỳ, giun kim sẽ chui từ hậu môn ra ngoài, thường là ban đêm, sau đó xâm nhập vào "vùng kín", gây viêm nhiễm.

3. Vệ sinh hằng ngày cho trẻ

Vệ sinh hằng ngày sạch sẽ cho trẻ là thói quen cần được cha mẹ chú trọng, không chỉ phòng được các bệnh phụ khoa mà còn giúp bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Khi vệ sinh "vùng kín" cho trẻ, cha mẹ cần rửa tay bằng xà phòng trước. Đôi khi tay người lớn có thể mang mầm bệnh, nếu không rửa tay trước sẽ dễ gây viêm nhiễm.

Cha mẹ cũng không nên để trẻ mặc một bộ quần áo trong suốt nhiều ngày liên tục, rất dễ gây ngứa ngáy và viêm nhiễm "vùng kín" của trẻ. Tốt hơn hết, cha mẹ nên giặt đồ riêng cho con cái và thay quần áo sạch sẽ cho con mỗi ngày.

T/H

Chia sẻ