Bé gái 4 tuổi nhiễm vi khuẩn nguy hiểm tính mạng sau một lần đi chơi vườn thú

Hnguyen,
Chia sẻ

Bác sĩ buộc phải đưa Isla Grainger (ở Hampshire, Anh) vào trạng thái hôn mê nhân tạo và cô bé nằm viện suốt 17 ngày trời sau khi bị suy thận vì vi khuẩn nguy hiểm E.coli.

Vào một dịp cuối tuần, bé Isla cùng bố Lewis Keith và mẹ Lauren Aspery, tham quan nông trại, bãi biển ở Sandown trên đảo Isle of Wight. Khi trở về nhà, Isla bắt đầu bị tiêu chảy và ốm. Bản thân mẹ bé cũng bị đau bụng và buồn nôn.

Isla không ăn uống suốt 3 ngày liền. Bé được mẹ đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Southampton. Tại đây, bác sĩ xác nhận ra bệnh nhân nhí bị nhiễm khuẩn E.coli. Vi khuẩn này đã phát triển thành hội chứng tan huyết urê huyết (HUS), ảnh hưởng tới tế bào máu và mạch máu của Isla, khiến thận của cô bé bị tổn hại nặng nề.

Isla không ăn uống suốt 3 ngày liền. Bé được mẹ đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Southampton. Tại đây, bác sĩ xác nhận ra bệnh nhân nhí bị nhiễm khuẩn E.coli.

Mẹ bé kể lại: "Thật sự đáng sợ. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể mất con gái bé bỏng của mình. Tôi thực sự tin rằng con chỉ bị ốm nặng thôi. Nhưng bác sĩ cho biết, Isla ốm rất rất nặng, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với hình dung của chúng tôi. Từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi điều mà bác sĩ nói đều có cảm giác như một giấc mơ tồi tệ. Isla bị suy thận. Thận của con không còn hoạt động chút nào và cơ thể con mất đi khả năng chống chọi. Rốt cuộc, vấn đề mà con phải đối mặt chính là chuyện sinh - tử".

Sau đó, Isla buộc phải trải qua phẫu thuật để loại bỏ một ống thông bị xoắn. Cô bé cũng được chuyển vào khoa chăm sóc đặc biệt, nơi bác sĩ quyết định đưa Isla vào trạng thái hôn mê nhân tạo.

Sau khi tỉnh lại, Isla bắt đầu hồi phục bằng cách dùng thuốc và lọc máu. 1 tháng sau chuyến đi chơi kể trên và bị bệnh, cô bé 4 tuổi vẫn chưa trở lại trường mầm non.

Vi khuẩn E.coli nguy hiểm như thế nào?

E.coli - loại vi khuẩn được phát hiện trong ruột, có thể bị xâm nhập cơ thể nạn nhân do ăn thực phẩm nhiễm khuẩn hoặc chạm vào động vật/con người nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Anand Ferrnandes cho biết: "E.coli có thể gây ra hàng loạt triệu chứng, từ tiêu chảy nhẹ tới đau bụng dữ dội và tiêu chảy ra máu. Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là đảm bảo bạn rửa tay thật sạch trước khi chế biến, khi ăn hoặc nếu bạn vừa tiếp xúc với bất cứ loài vật nào cũng như phân của chúng.

Bất cứ ai nghi ngờ mình có thể bị tiêu chảy hoặc bị ốm nên uống thật nhiều nước nhằm ngăn chặn nguy cơ mất nước. Và nếu gặp phải triệu chứng nghiêm trọng, họ nên lập tức liên hệ với bác sĩ của mình hoặc gọi cấp cứu".

E.coli - loại vi khuẩn được phát hiện trong ruột, có thể bị xâm nhập cơ thể nạn nhân do ăn thực phẩm nhiễm khuẩn hoặc chạm vào động vật/con người nhiễm khuẩn.

Hiện cuộc điều tra nguyên nhân khiến Isla nhiễm khuẩn E.coli vẫn đang được tiến hành.

Mẹ cô bé bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất mừng vì đã có được câu trả lời, biết được cái gì gây nên tình trạng suy thận của con. Nhưng tôi cũng rất lo việc chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra nguồn gây nhiễm khuẩn E.coli là gì. Có khả năng cao là những người khác cũng đang tự đặt mình vào nguy hiểm.

Bất kể người khác có cảnh báo bạn về chuyện mọi thứ có thể trở nên đáng sợ như thế nào, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể chuẩn bị tâm lý đủ để chứng kiến con mình rơi vào hoàn cảnh đó, phải phụ thuộc vào máy móc để thở và duy trì sự sống.

Isla vẫn còn E.coli O157 trong người và chưa được phép trở lại trường cho tới khi con có 2 mẫu phân được xác nhận không còn sự hiện diện của vi khuẩn này nữa.

Trong tương lai, con vẫn có thể gặp nhiều vấn đề khi đến tuổi dậy thì và mang thai. Tiên lượng bệnh trong tương lai thế nào vẫn là điều chưa biết.

Tôi nguyện cầu cho không một người nào khác có con trai hay con gái phải trải qua những gì mà Isla đã trải qua. Tôi thực sự hi vọng chúng ta có thể nâng cao nhận thức cho các phụ huynh khác về loại vi khuẩn kinh khủng này".

Chia sẻ