Bé gái 4 tháng tuổi chết vì suy đa tạng, cũng chỉ vì cha mẹ cho trẻ ngủ theo cách này

Khánh Ly,
Chia sẻ

An toàn khi cho trẻ ngủ luôn là một trong những lưu ý hàng đầu của cha mẹ. Song có những trường hợp vì cẩn thận quá mà mẹ lại hại con.

Khi mùa đông đến, vì cho rằng con có sức đề kháng kém, sợ con lạnh nên cha mẹ thường cho con mặc rất nhiều quần áo hoặc đắp chăn dày. Tuy nhiên, nếu cha mẹ ủ ấm sai cách khi cho trẻ ngủ cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bé gái 4 tháng tuổi do mặc quá nhiều quần áo dẫn đến cái chết thương tâm

Nhiều bậc cha mẹ luôn sợ rằng con mình bị nhiễm lạnh, đơn giản là mặc rất nhiều quần áo để trẻ đi ngủ. Xem ra cách làm này không sai vì vừa có thể giữ ấm, vừa giúp trẻ ngăn ngừa cảm lạnh. Tuy nhiên, chính phương pháp này cũng có thể làm tổn thương đến cơ thể của trẻ. Cách đây không lâu, ở Bệnh viện Nhi Hồ Nam (Trung Quốc), cô bé Tiểu Đóa, 4 tháng tuổi đến từ Ích Dương, do bệnh tình quá nguy hiểm, không may qua đời…

Sự việc là vào sáng sớm, mẹ phát hiện Tiểu Đóa không có một chút động đậy nào, khi người nhà bắt đầu mở chăn ra xem, cơ thể Tiểu Đóa ra mồ hôi đầm đìa, môi đã thâm tím, sắc mặt chuyển sang màu xám, còn bị co giật, nhiệt độ cơ thể lên đến 41 độ C. Sau khi điều trị khẩn cấp tại bệnh viện địa phương, tình trạng bệnh của Tiểu Đóa ngày càng nghiêm trọng, do đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Hồ Nam.

Bé gái 4 tháng tuổi chết vì suy đa tạng, cũng chỉ vì cha mẹ cho trẻ ngủ theo cách này - Ảnh 1.

Cơ thể Tiểu Đóa ra mồ hôi đầm đìa, môi đã thâm tím, sắc mặt chuyển sang màu xám, còn bị co giật, nhiệt độ cơ thể lên đến 41 độ C (Ảnh minh họa).

Bác sĩ chẩn đoán: "Dựa theo tình trạng bệnh, nguyên nhân trẻ tử vong là do hội chứng ủ nóng". Cha mẹ của Tiểu Đóa cho biết, buổi tối Tiểu Đóa ngủ ở giữa ba và mẹ, 3 người phủ một cái chăn lớn. Sợ buổi tối con lạnh, người mẹ lại mặc thêm cho Tiểu Đóa bộ quần áo dày giữ nhiệt, không ngờ điều này lại gây tổn thương cho con. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết cơ quan nội tạng quan trọng như gan, tim, thận và chức năng máu của trẻ cũng bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là não bị tổn thương không thể phục hồi. Tiểu Đóa từ lúc bị hội chứng ủ nóng cho đến khi tử vong, chỉ chưa đến 48 giờ.

"Hội chứng ủ nóng" còn được gọi là hội chứng thiếu oxy máu, là một trong những trường hợp khẩn cấp thường thấy ở trẻ sơ sinh trong mùa lạnh, chủ yếu là do ủ ấm quá độ hoặc bị che phủ bởi chăn quá lâu dẫn đến nghẹt thở. Hội chứng này có thể dẫn đến hệ thống các cơ quan nội tạng bị suy yếu, là một loại bệnh nghiêm trọng ở khoa Nhi. Mỗi năm từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, là thời gian cao điểm xảy ra bệnh, chủ yếu ở trẻ dưới 1 tuổi, đặc biệt là trẻ mới sinh.

Bác sĩ chỉ ra có hai mối nguy hiểm trong việc mặc quần áo khi trẻ đi ngủ

Cho trẻ mặc quần áo quá chật: Con người trong khi ngủ, các cơ bắp sẽ dần được thả lỏng, thư giãn, nếu trẻ mặc quần áo hoặc bị quấn quá chặt, sẽ khiến cơ bắp không được thư giãn, hình thành cảm giác càng ngủ càng mệt. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến khả năng hô hấp và khiến mạch máu kém tuần hoàn trong cơ thể.

Cho trẻ mặc quá nhiều quần áo: Nhiệt độ cơ thể của trẻ thường cao hơn so với người già và người lớn. Nếu mặc quần áo quá nhiều lớp sẽ khiến trẻ rất dễ đổ mồ hôi, tức là đang gián tiếp tạo điều kiện cho chúng thấm ngược vào bên trong cơ thể, dễ khiến trẻ bị cảm lạnh hoặc viêm phổi.

Bé gái 4 tháng tuổi chết vì suy đa tạng, cũng chỉ vì cha mẹ cho trẻ ngủ theo cách này - Ảnh 2.

Nếu mặc quần áo quá nhiều lớp sẽ khiến trẻ rất dễ đổ mồ hôi, tức là đang gián tiếp tạo điều kiện cho chúng thấm ngược vào bên trong cơ thể (Ảnh minh họa).

Do vậy, khi trẻ đi ngủ, cha mẹ tránh mặc quần áo quá chật hoặc quá dày, độ dày của bộ đồ ngủ vừa phải. Vào mùa thu và mùa đông, có thể mặc cho trẻ quần áo dài tay một lớp, chất liệu cotton vừa thoáng, vừa thoải mái, giúp trẻ ngủ ngon hơn. Mùa xuân và mùa hè, chỉ cần cho trẻ mặc bộ quần áo mỏng và chú ý giữ ấm phần bụng. Ngoài ra, ban đêm trẻ thường hay đạp chăn, người lớn cần chú ý tránh cho trẻ bị lạnh, có thể sắm cho trẻ một chiếc túi ngủ, trẻ vẫn thoải mái lăn lộn nhưng không sợ bị lạnh.

Làm thế nào để biết trẻ cần mặc nhiều hay ít quần áo?

Trong cuộc sống hàng ngày, khi chăm sóc trẻ, người lớn thường có quan niệm sai lầm: Chỉ cần chạm vào tay hoặc chân của trẻ thấy lạnh, lập tức mặc thêm quần áo. Hậu quả của việc này là khiến trẻ bị ủ quá nhiều, đặc biệt là trẻ mới sinh, rất dễ xuất hiện các vấn đề như rôm sảy, phát ban.

Bé gái 4 tháng tuổi chết vì suy đa tạng, cũng chỉ vì cha mẹ cho trẻ ngủ theo cách này - Ảnh 3.

Vào mùa thu và mùa đông, có thể mặc cho trẻ quần áo dài tay một lớp, chất liệu cotton vừa thoáng, vừa thoải mái, giúp trẻ ngủ ngon hơn (Ảnh minh họa).

Cha mẹ hãy nhớ rằng, bất luận là mùa đông hay mùa hè, nhiệt độ bàn tay hay bàn chân thấp là hiện tượng sinh lý bình thường, vì tuần hoàn máu không tốt, thường sẽ xuất hiện tình trạng nhiệt độ tay chân tăng giảm, vì vậy cha mẹ không được dựa vào nhiệt độ của bàn tay hay bàn chân để mặc thêm quần áo cho trẻ.

Để giải thích tình trạng nóng lạnh, cha mẹ nên chạm vào cổ của trẻ. Nếu nhiệt độ ấm nhưng không chảy mồ hôi, đây chính là nhiệt độ thích hợp nhất.

Nguồn: QQ


Chia sẻ