Bé gái 15 tuổi bị 3 thanh niên cùng ấp khống chế rồi hiếp dâm tập thể

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi đến nhà bạn chơi, bé gái 15 tuổi bị 3 thanh niên cùng ấp khống chế, dùng vũ lực đe dọa giết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 13-3, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Hiếp dâm trẻ em đối với 3 bị cáo: Trương Quang Linh (21 tuổi), Nguyễn Hoài Thương (22 tuổi), Nguyễn Thành An (18 tuổi) cùng ngụ tỉnh Tiền Giang.

Theo bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên Linh 20 năm tù, Thương 15 năm tù và An 5 năm tù cùng về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bé gái 15 tuổi bị 3 thanh niên cùng ấp khống chế rồi hiếp dâm tập thể - Ảnh 1.

Ba thanh niên hiếp dâm tập thể bé gái 15 tuổi tại phiên tòa phúc thẩm.

Nội dung cáo trạng cho biết, khoảng 22h ngày 5-4-2016, Thương, Linh và An tổ chức nhậu tại ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Sau đó, Thương đề nghị An rủ bạn gái đến chơi và An gọi điện rủ P. (15 tuổi, ngụ cùng ấp đến nhà). Sau khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đi karaoke nhưng quán đóng cửa liền ra công viên để chơi.

Nảy sinh ý định hiếp dâm, Linh ôm Nga từ phía sau khiến nạn nhân ngã xuống đường. Thương thấy vậy chạy đến bịt miệng, đè tay không cho thiếu nữ chống cự và hăm dọa nếu Nga la lên sẽ giết.

Thương hăm dọa: "Mày mà không im tao giết mày". Khi P. vẫn la, bị Thương tát vào mặt, Linh nhờ An mở điện thoại rọi đèn để mình thấy đường, Thương giữ tay nạn nhân để Linh thực hiện thú tính. Sau đó, Linh giữ tay P. để Thương giao cấu, rồi tiếp tục giở trò lần thứ 2 rồi sau đó đưa nạn nhân ra về.

Bé gái 15 tuổi bị 3 thanh niên cùng ấp khống chế rồi hiếp dâm tập thể - Ảnh 2.

Mức án dành cho 3 bị cáo không thay đổi sau phiên tòa phúc thẩm.

Sáng hôm sau, gia đình bé P. đã trình báo Công an, 3 thanh niên bị bắt giam về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt như HĐXX nhận thấy tính chất nguy hiểm của 3 bị cáo khi khống chế bé gái dưới 18 tuổi để hiếp dâm tập thể nên quyết định giữ nguyên bản án mà TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt trước đó.

Chia sẻ