Bé gái 14 tuổi liên tục nôn mửa, vừa làm xong 1 xét nghiệm nhỏ bác sĩ đã vội hét lên: Báo cảnh sát gấp

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Nguyên nhân khiến cô bé 14 tuổi liên tục nôn mửa khiến tất cả mọi người bất bình và lập tức báo cảnh sát...

Theo Kknews đưa tin, một bà mẹ người Trung Quốc ăn mặc lịch sự đưa con gái của mình đến khoa cấp cứu. Tình trạng mặt mũi bệnh nhân trắng bệnh, liên tục nôn mửa.

Chia sẻ với bác sĩ, người mẹ nói trong hoảng sợ rằng con gái mình năm nay đã 14 tuổi, cô bé liên tục nôn trớ, nghi do ăn phải thứ gì đó độc. Các bác sĩ đã quan sát triệu chứng của cô gái và cho rằng cần phải tiến hành làm một số xét nghiệm để biết bệnh nhân này có bị viêm dạ dày hay không.

Vừa nhắc đến xét nghiệm, người mẹ đã nổi cáu cho rằng con gái mình đã trải qua rất nhiều lần xét nghiệm nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, bà yêu cầu bác sĩ chỉ cần kê đơn thuốc cho con gái mình. Người mẹ vừa nói xong, cô gái bỗng liên tục nôn mửa khiến các bác sĩ phải lập tức đưa vào phòng khám.

Bé gái 14 tuổi liên tục nôn mửa, vừa làm xong 1 xét nghiệm nhỏ bác sĩ đã vội hét lên: Báo cảnh sát gấp - Ảnh 1.

Cô bé 14 tuổi tại bệnh viện

Sau khi làm xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện mọi chỉ số đều bình thường. Linh tính có gì đó không đúng, các bác sĩ đã cho cô bé làm thêm xét nghiệm beta HCG và kết quả cho thấy chỉ số beta HCG của cô bé đang là 286 mUI/ml - chỉ số của phụ nữ mang thai được 2 tháng.

Hóa ra triệu chứng nôn mửa của cô bé 14 tuổi là do mang bầu chứ không phải bệnh lý dạ dày. Nguyên nhân gây nôn mửa khi mới mang thai là do lúc này hormone trong cơ thể tăng rất nhanh, nhất là hormone HCG. HCG được sản sinh từ nhau thai và nó bắt đầu hình thành, phát triển mạnh từ tuần thứ 8 - 12 của thai kỳ. 

Bé gái 14 tuổi liên tục nôn mửa, vừa làm xong 1 xét nghiệm nhỏ bác sĩ đã vội hét lên: Báo cảnh sát gấp - Ảnh 3.

Lúc này, bệnh nhân 14 tuổi mới thú nhận với bác sĩ rằng mẹ mình thường xuyên ra ngoài chơi bài vào ban đêm, cô phải ở nhà một mình cùng cha dượng. Suốt thời gian dài, người cha dượng đã liên tục xâm hại cô mỗi tối bà mẹ đi vắng. Vì thiếu kiến thức giới tính và sợ người khác phát hiện sẽ chê cười, cô bé không dám kể chuyện cho ai nghe.

Mẹ cô bé sau khi biết sự thật đã vô cùng tức giận. Được sự đồng ý của 2 mẹ con, các bác sĩ đã báo cảnh sát về hành vi thú tính của người cha dượng.

Bé gái 14 tuổi liên tục nôn mửa, vừa làm xong 1 xét nghiệm nhỏ bác sĩ đã vội hét lên: Báo cảnh sát gấp - Ảnh 4.

Cô gái 14 tuổi mang thai vì cha dượng xâm hại (Hình minh họa)

Con gái 14 tuổi có thể mang thai được hay không?

Rất nhiều người ngạc nhiên về điều này. Theo các bác sĩ, trong tuổi dậy thì chức năng sinh sản của bé gái dần hoàn thiện. Sau khi có kinh nguyệt, chức năng buồng trứng bắt đầu phát triển vì vậy việc quan hệ tình dục không an toàn trong độ tuổi này hoàn toàn có khả năng mang thai và sinh nở.

Bé gái 14 tuổi liên tục nôn mửa, vừa làm xong 1 xét nghiệm nhỏ bác sĩ đã vội hét lên: Báo cảnh sát gấp - Ảnh 5.

Xét nghiệm beta HCG là gì?

Xét nghiệm beta HCG là một xét nghiệm để chẩn đoán có thai hay không. Dựa vào nồng độ HCG trong máu để kiểm tra tình trạng thai nghén, cũng như phát hiện thai bất thường.

Xét nghiệm Beta-HCG có độ chính xác tới 97% đối với mục đích xác định có thai. Xét nghiệm này thường được nhiều người áp dụng ngay từ giai đoạn đầu khi chỉ có những dấu hiệu mơ hồ về việc có thai. Tuy nhiên thông thường khi thực hiện xét nghiệm Beta – hCG bác sĩ cũng sẽ khuyên bạn nên làm luôn siêu âm để gia tăng độ chính xác.

Bé gái 14 tuổi liên tục nôn mửa, vừa làm xong 1 xét nghiệm nhỏ bác sĩ đã vội hét lên: Báo cảnh sát gấp - Ảnh 7.

Ngoài ra xét nghiệm beta HCG còn được thực hiện để:

- Chẩn đoán, phát hiện thai sớm khi trễ kinh.

- Tính tuổi của thai nhi.

- Chuẩn đoán thai bất thường như thai ngoài tử cung

- Chuẩn đoán được nguy cơ sảy thai.

- Tầm soát được hội chứng Down.

Trước trường hợp của cô bé 14 tuổi, các bác sĩ cho rằng trong xã hội chắc chắn còn có nhiều trường hợp tương tự. Phụ huynh nên đẩy mạnh việc giáo dục giới tính cho con em. Mọi trẻ em nên biết được rằng trên cơ thể mình có một số bộ phận nhất định không được cho người khác tùy tiện động chạm vào.

Theo Kknews

Chia sẻ