Bé gái 12 tuổi chết đuối ngay trên phố khi giúp bà cụ qua đường

Vân Anh,
Chia sẻ

Vụ tai nạn hy hữu của bé gái học lớp sáu đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ.

Miền nam Trung Quốc những ngày gần đây đang phải hững chịu thời tiết khắc nghiệt tại nhiều tỉnh thành. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập lụt nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và thậm chí là cả tính mạng con người. 

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại Đạt Châu, Trung Quốc. Trong một ngày trời mưa tầm tã, đường phố ngập lụt, một bé gái đã thiệt mạng trong lúc giúp bà cụ qua đường.
 
Bé gái chết đuối giữa phố lụt gây hoang mang dư luận.

Theo những nhân chứng, lúc xảy ra sự việc trời mưa to, đường ngập, bà cụ không qua đường. Thấy vậy, một bé gái học lớp 6 tốt bụng đã đến gần và đưa bà qua đường. Tuy nhiên, không may, cô bé va chạm với một chiếc ôtô và mắc kẹt dưới bánh xe. Vì đường ngập nên bé gái đã bị chết đuối.

Trong khi đó, bà cụ quá yếu nên không thể cứu được cháu bé. Người qua đường do mưa lụt đã không quan sát được sự việc nên không có ai giúp đỡ. Mãi một lúc sau đó, khi bé gái đã tử vong, một số người mới phát hiện chuyện chẳng lành và chạy đến.


Nữ sinh lớp 6 đang đưa bà cụ qua đường thì bị ô tô đâm.

Vụ tai nạn một lần nữa đã gây chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc. “Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc thậm chí còn không có một hệ thống thoát nước tử tế.” – Một người dùng bình luận.

Trong khi đó, một số người quay ra chỉ trích các nhân chứng khi không cứu bé gái kịp thời. 


Con đường ngập nặng lúc xảy ra tai nạn.

Nguồn: Shanghaiist
 
Chia sẻ