Bé cũng cần có sở thích riêng

Duy Khánh,
Chia sẻ

– Các bậc phụ huynh thường phàn nàn, các bé suốt ngày xem tivi, đọc truyện hay làm những thứ “vớ vẩn”. Cũng giống như người lớn, mỗi đứa trẻ cũng cần có sở thích riêng.

Lợi ích sở thích của bé

- Bộc lộ những năng khiếu của bé từ khi còn nhỏ.

 - Giúp bé có niềm đam mê, khám phá và hình thành sự quý trọng, trân trọng các đồ vật.

- Bé học hỏi nhiều điều từ những bài học cuộc sống. Sở thích là một công cụ giáo dục rất hiệu quả.

-  Bé sẽ có được những kiến thức và học cách thiết lập mục tiêu, giải quyết tất cả những vấn đề gặp phải.

 - Hình thành niềm đam mê và năng khiếu giúp bé có được con đường sự nghiệp trong tương lai.
 
 

Các bậc cha mẹ cần làm gì:

- Sưu tập những thứ mà bé thích như những con tem, đồng xu, tranh ảnh từ báo chí..

- Cho bé tự do chơi những trò mà bé thích như âm nhạc, thể thao, hội họa...và có sự định hướng của bố mẹ.

- Tạo một không gian riêng: Hãy dành cho bé 1 phòng hay một góc nhỏ nào đó để bé trưng bày những đồ vật yêu thích, nơi bé có thể tự do thực hiện sở thích đam mê của mình.

- Hướng dẫn bé bằng cách giải thích và cùng con đưa ra định hướng cụ thể và làm thế nào để bé phát huy hết khả năng của mình.

- Hạn chế cho bé xem tivi trong thời gian rảnh rỗi của trẻ vì nó làm bé xao nhãng những việc trong cuộc sống và ít quan tâm đến những gì xung quanh.

- Động viên con: Khi bé có những kết quả bạn đừng quên khuyến khích bé bằng những lời khen. Những bức tranh của bé vẽ chưa đẹp lắm nhưng bạn cũng nên mua một khung tranh và treo trong phòng chẳng hạn như thế bé sẽ rất vui và hứng thú với niềm đam mê của mình.

 
Mai Anh
Theo Parentings
Chia sẻ