Bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc-xin ở trạm y tế xã

Theo Lao động,
Chia sẻ

Cháu bé bị sốt cao sau khi tiêm vaccine ở trạm y tế xã, gia đình vội đưa cháu đi cấp cứu nhưng không cứu kịp… Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Trạm y tế nơi tiêm vắc xin cho bé Giang. Ảnh internet.

Chiều 23/4, nguồn tin Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện gia đình cháu bé bị nạn đã đưa cháu đi an táng và không gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Gia đình cũng cam kết không khiếu nại…

Theo điều tra ban đầu, lúc 8h30 ngày 21/4, vợ chồng anh Đinh Xuân Nhật (31 tuổi) và chị Tạ Thị Biên (29 tuổi, ngụ xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), đưa con gái là cháu Đinh Thị Hương Giang (2 tháng tuổi), đến trạm y tế xã Mai Trung, tiêm phòng định kỳ (tiêm loại vaccine 5 trong 1).

Sau khi tiêm, đến đêm cùng ngày, gia đình thấy cháu Giang có biểu hiện sốt cao. Khoảng 6h ngày 22/4, gia đình đưa cháu Giang đến nhà riêng của bà Nguyễn Thị Thơ (53 tuổi, Phó Trạm trưởng trạm y tế xã Mai Trung) để khám. Bà Thơ thấy cháu Giang có biểu hiện sốt cao nên đã cùng gia đình đưa cháu Giang đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa cấp cứu. Các bác sĩ cấp cứu bệnh viện xác định cháu Giang đã chết trước khi đến bệnh viện.

Do bức xúc, gia đình đã đưa thi thể cháu Giang về trạm y tế xã Mai Trung và yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cùng các ban ngành và Công an huyện Hiệp Hòa đã tuyên truyền, vận động để khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân nhưng gia đình không đồng ý.

Đến 15h ngày 22/4, gia đình đã đưa xác cháu Giang về nhà. Công an huyện đã phối hợp với các ngành liên quan trực tiếp đến gia đình vận động và tiến hành khám nghiệm tử thi (không mổ tử thi theo yêu cầu của gia đình), gia đình có đơn cam kết không khiếu kiện. Sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm để điều tra nguyên nhân, gia đình đã tổ chức an táng và tình hình tại địa phương không xảy ra phức tạp về an ninh trật tự.

Chia sẻ