Bé 12 tuổi phải nhập viện vì biến chứng nang xương hàm

Linh Chi,
Chia sẻ

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi 12 tuổi bị nang xương hàm.

Bé 12 tuổi phải nhập viện vì biến chứng nang xương hàm - Ảnh 1.

Bệnh nhi phải phẫu thuật loại bỏ nang xương hàm. Ảnh: BVCC

Ngày 11/5, bệnh nhi được gia đình đưa đến khám tại Khoa Liên chuyên khoa với biểu hiện sưng vùng góc hàm phải bên dưới. Tình trạng sưng của bệnh nhi đã lâu, tuy nhiên, do bệnh nhi không đau nên gia đình đã không đưa đi khám sớm.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tiến hành khám lâm sàng và chỉ định chụp Panorama, CT để chẩn đoán và điều trị. Kết quả chụp cho thấy bệnh nhi có nang xương hàm do răng 85 viêm quanh cuống.

Nang xương hàm lớn gây tiêu xương nhiều, xâm lấn vào mầm răng 45 vĩnh viễn nên răng 45 cũng cần phải nhổ bỏ. Bệnh nhi đã được hội chẩn phẫu thuật, có chỉ định phẫu thuật lấy bỏ nang xương hàm.

Ngày 12/5, bệnh nhi đã được các bác sĩ Khoa Liên chuyên khoa phẫu thuật thành công. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi ổn định, vùng mặt bên phải sưng nề nhẹ, vết mổ trong miệng đau ít, không chảy máu.

Theo các bác sĩ, bệnh nang xương hàm thường khó phát hiện do triệu chứng lâm sàng nghèo nàn. Lúc đầu, người bệnh không hề có cảm giác đau nhức hay khó chịu, dấu hiệu sớm duy nhất là răng đổi màu nhưng thường ít được quan tâm.

Bệnh phát triển âm thầm cho đến khi nang to gây phồng xương hoặc nang nhiễm trùng gây các triệu chứng như đau vùng có u, chảy mủ, sưng mặt ở xương hàm, lung lay răng... Do đó, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi trẻ có những dấu hiệu bất thường vùng hàm mặt.

Chia sẻ