Bầu trời phủ một màu vàng khi doanh nghiệp gặp sự cố, chưa rõ hóa chất gì

Minh Sơn,
Chia sẻ

Một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc khu công nghiệp Phúc Điền, tỉnh Hải Dương vừa gặp sự cố, khói vàng phủ kín cả một vùng trời.

Người dân sinh sống gần khu công nghiệp (KCN) Phúc Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) thời gian qua cảm thấy vô cùng hoảng hốt khi cả bầu trời nhuộm một màu vàng bởi một công ty trong KCN gặp sự cố. Họ lo lắng có thể những chất này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bầu trời phủ một màu vàng khi doanh nghiệp gặp sự cố, chưa rõ hóa chất gì - Ảnh 1.

Sau khi công ty Fuji Seiko gặp sự cố, khói vàng phủ kín bầu trời.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, thời điểm xảy ra sự cố vào ngày nghỉ nên bản thân ông không nắm bắt được. Tuy nhiên, khi nghe thông tin trên, UBND xã đã báo cáo phòng TN&MT huyện Cẩm Giàng kiểm tra sự việc.

Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Giàng – ông Nguyễn Xuân Lịch thông tin, khi xảy ra sự cố, đích thân ông Trịnh Ngọc Thành – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng đã điện thoại thông tin cho ông.

“Khi đó, tôi giao cho ông Nguyễn Khắc Nghĩa – Phó trưởng phòng TN&MT điện hỏi Chủ tịch xã Cẩm Phúc thì ông này không nắm được. Tiếp tục liên hệ với ông Phạm Văn Thắng – Trưởng ban quản lý KCN Phúc Điền thì thấy ông Thắng nói là sự cố bình dập mạ.

Sau mấy phút thì công ty dập được. Trong khi đó, phòng không thể xuống kiểm tra vì công ty này thuộc ban quản lý KCN tỉnh quản lý. Do sự cố xảy ra nhanh và đã được khắc phục nên phòng cũng không báo cáo sở TN&MT và ban quản lý KCN tỉnh nữa”, ông Nguyễn Xuân Lịch cho biết.

Bầu trời phủ một màu vàng khi doanh nghiệp gặp sự cố, chưa rõ hóa chất gì - Ảnh 2.

Khói vàng thoát ra từ công ty Fuji Seiko.

Ông Phạm Văn Thắng – Trưởng ban quản lý KCN Phúc Điền xác nhận có sự việc trên. Theo lời ông Thắng, sự cố trên xảy ra tại công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam vào trưa ngày 8/6.

“Sự cố xảy ra chỉ khoảng vài phút không thấy công nhân nhốn nháo, không thấy người chạy ra ngoài nên cũng rất an toàn. Khi tôi chạy ra thì màu khói cũng chỉ vàng nhờ nhờ chứ không vàng đậm”, ông Phạm Văn Thắng nói. Ông cho hay, thời điểm ông chạy ra quan sát là vào chiều cùng ngày.

Trưởng ban quản lý KCN Phúc Điền cho biết, với những sự cố như thế này, ban quản lý KCN Phúc Điền không thể can thiệp.

“Trừ khi cháy nổ thì chúng tôi mới được can thiệp bởi người Nhật họ rất nghiêm túc. Trường hợp cháy nổ thì trên tinh thần cam kết giữa 2 bên và trách nhiệm của ban quản lý phải tham gia ứng cứu. Còn trường hợp này, sự cố xảy ra rất nhanh. Khi tôi thấy khói, sang hỏi thì họ nói đã xử lý xong rồi”, ông Phạm Văn Thắng cho biết.

Dư luận cho rằng, khi công ty xảy ra sự cố như trên, cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương để làm rõ nguyên nhân, xử lý triệt để để tránh lặp lại tình huống không đáng có, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Chia sẻ