Bầu 1 tháng dâu Việt vẫn tự tay thiết kế, decor phòng ngủ cho con vừa ấm cúng mà cực sang, đội ngũ chuyên nghiệp đến cũng phải "bái phục"

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Dù đang bầu 1 tháng nhưng chị Quỳnh Anh vẫn tự tay chăm chút cho không gian của con từ những chi tiết nhỏ nhất. Không cần tới đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp nhưng cứ nhìn không gian này mà xem, bạn chắc chắn phải tấm tắc khen ngợi đấy.

Không gian phòng ngủ của con luôn là nơi khiến các bố mẹ phải đau đầu khi thiết kế. Lựa chọn phong cách nào cho phù hợp, gam màu nào con yêu thích và sử dụng những sản phẩm decor nào sẽ an toàn cho con khiến không gian này luôn trở thành nơi tốn nhiều công sức nhất.

Nhận nhà khi mới đang bầu 1 tháng, chị Quỳnh Anh (hiện đang sống ở phía Đông Nam London) cho biết không gian phòng ngủ chính là nơi chị quan tâm nhất vì dành cho con. Cũng chính vì lý do đó mà chị đã mong muốn sẽ tự tay mình sắp xếp, tỉ mẩn để chọn lựa từng chi tiết cho căn phòng được hoàn hảo và an toàn với con nhất. 

Bầu 1 tháng dâu Việt vẫn tự tay thiết kế, decor phòng ngủ cho con vừa ấm cúng mà cực sang, đội ngũ chuyên nghiệp đến cũng phải "bái phục" - Ảnh 2.

Chị Quỳnh Anh và con gái của mình.

Được biết ngôi nhà của chị Quỳnh Anh gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc khá nhỏ, 1 WC, bếp và phòng khách. Nhà chị có 2 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 50 mét vuông. Chị Quỳnh Anh chia sẻ, phòng ngủ của con cũng có rất nhiều ánh sáng tự nhiên giúp con thoải mái phát triển, căn phòng nhờ vậy cũng thoáng đãng và sạch sẽ hơn.

Bầu 1 tháng dâu Việt vẫn tự tay thiết kế, decor phòng ngủ cho con vừa ấm cúng mà cực sang, đội ngũ chuyên nghiệp đến cũng phải "bái phục" - Ảnh 3.

Phòng ngủ của con gái có diện tích là 4 mét vuông. Cô bé hiện tại mới 2 tuổi.

Tuy vừa có bầu hơn 1 tháng nhưng chị  Quỳnh Anh vẫn tự tay sơn tường, trang trí và sắm sửa từng vận dụng nhỏ nhất trong phòng ngủ của con. Chị Quỳnh Anh chia sẻ: "Mình có thể tự làm rất nhiều việc "của đàn ông" như sơn nhà, đóng đồ đạc, khoan tường treo đồ,… thậm chí mình làm khéo hơn cả chồng mình nữa. Chồng mình thường chỉ hỗ trợ những việc quá nặng, phải dùng sức nhiều, còn lại hầu như mình tự làm".

Bầu 1 tháng dâu Việt vẫn tự tay thiết kế, decor phòng ngủ cho con vừa ấm cúng mà cực sang, đội ngũ chuyên nghiệp đến cũng phải "bái phục" - Ảnh 4.

Hai vợ chồng chị lựa chọn các tone màu nhẹ nhàng như trắng, xám, điểm thêm hồng nhạt và xanh nhạt cho phòng ngủ của con.

Được biết, căn phòng ngủ được chị Quỳnh Anh thực hiện cho con gái của mình mới 2 tuổi. Diện tích căn phòng là 4 mét vuông. Chị cũng sắm đầy đủ từ tủ quần áo, giá sách, giường và kệ nhỏ để lưu trữ những món đồ nhỏ xinh như bỉm, đèn ngủ, đồ chơi,...

Do phong cách thiết kế nhà khá tối giản, bé nhà chị Quỳnh Anh cũng ít đồ chơi mà chủ yếu là sách. Chính vì vậy, phòng nhỏ nhưng vẫn mang tới cảm giác thoải mái vì không tốn quá nhiều diện tích lưu trữ đồ.

Giường được bác hàng xóm cho. Ngoài ra, chị Quỳnh Anh cũng sắm đầy đủ từ tủ quần áo, giá sách, giường và kệ nhỏ để lưu trữ những món đồ nhỏ xinh như bỉm, đèn ngủ, đồ chơi,...

Các món đồ nội thất trong phòng ngủ của con chủ yếu được chị Quỳnh Anh mua tại IKEA và Ebay. Cái gì tự làm được chị sẽ cố gắng thực hiện. "Các món đồ trang trí linh tinh cũng là tự tay mình làm. Ban đầu mình định đóng cho con cái giường có phần mái nhà bên trên luôn, nhưng lại được bác hàng xóm cho cái giường cũ của con gái bác ấy vì bé đã lên rồi nên mình tự làm thêm cái khung nhà bên trên. Vải phủ và các lá cờ cũng là mình tự may. Chi phí không đáng bao nhiêu nhưng cũng khá ưng ý và con mình thì khỏi nói, nó si mê cái giường luôn", chị Quỳnh Anh chia sẻ thêm.

Hai vợ chồng chị lựa chọn các tone màu nhẹ nhàng như trắng, xám, điểm thêm hồng nhạt và xanh nhạt cho phòng ngủ của con. Cả hai vợ chồng chị đều có lối sống khá tối giản nên mọi đồ đạc trong phòng ngủ của con ngoài mục đích trang trí còn phải có nhiều công năng linh hoạt, có thể sử dụng trong nhiều năm. Như vậy thì sẽ luôn gọn gàng, không có tình trạng đồ đạc chồng chất và cũng tiết kiệm chi phí nữa.

Không chỉ không gian phòng ngủ của con mà không gian sống của gia đình chị Quỳnh Anh cũng được trang trí theo phong cách tối giản, hiện đại và sang trọng. Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh đẹp khác trong ngôi nhà của chị Quỳnh Anh tại phía Đông Nam London nhé.

Bầu 1 tháng dâu Việt vẫn tự tay thiết kế, decor phòng ngủ cho con vừa ấm cúng mà cực sang, đội ngũ chuyên nghiệp đến cũng phải "bái phục" - Ảnh 6.

Phòng ngủ của bố mẹ cũng lấy tone màu trắng tối giản là chủ đạo. Các đồ nội thất có ngăn lưu trữ tiện lợi.

Phòng khách với chiếc xích đu lớn màu hồng pastel dịu dàng. 

Cùng ghế sofa và tủ đựng sách.

Ảnh: NVCC

Bầu 1 tháng dâu Việt vẫn tự tay thiết kế, decor phòng ngủ cho con vừa ấm cúng mà cực sang, đội ngũ chuyên nghiệp đến cũng phải "bái phục" - Ảnh 9.

 

Chia sẻ