Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Hoa bán chỉ bằng một nửa so với thời điểm cùng kỳ năm trước đó khiến nhiều người buồn bã, doanh thu sụt giảm.

Hôm nay là ngày Valentine (tức Lễ tình nhân). Như thường lệ, nhiều người (đa số là nam giới) đi tìm những món quà tặng người yêu, vợ mình trong ngày đặc biệt ngay từ sáng sớm. Tuy nhiên nếu socola, gấu bông hay những món quà khác hút hàng thì với mặt hàng hoa, đặc biệt là hoa hồng lại sụt giảm lượng người mua đầy bất ngờ.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 1.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) vắng khách.

Hoa bán không bằng một nửa năm ngoái

Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thì Kỷ (quận 10, TP.HCM) lúc 7 giờ sáng, số lượng người mua giảm rõ rệt so với năm ngoái, không cao hơn những ngày thường là mấy. Đến hơn 9 giờ, khuôn viên trong lòng chợ vắng ngắt, hoa bày la liệt, nhiều người ngáp ngắn ngáp dài.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 2.

Rất ít người đặt hoa trong buổi sáng 14-2.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 3.

Hoa bày dài đường không ai mua.

Anh Vũ (35 tuổi) một người bán hoa lâu năm tại đây cho biết: "Năm nay hoa bán rất chậm, ít hơn hẳn một nửa so với năm ngoái, cả bán sỉ lẫn bán lẻ. Giá hoa cũng giảm rõ rệt. Hoa Đồng tiền mấy ngày trước đến 90.000 đồng/bó nay chỉ còn có 20.000 đồng, hoa hồng thì ngày 12-2  mình bán 300.000 đồng/bó 50 bông mà nay chỉ còn 150.000 đồng/ bó 50 bông".

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 4.

Hoa hồng đỏ không còn được ưa chuộng như những mùa trước.

Cùng chung cảnh ngộ này, chị Hương (31 tuổi, quê Vĩnh Long) chia sẻ: "Năm ngoái đông ngùn ngụt, năm nay mình thấy không khác ngày thường là bao. Sáng giờ chỉ bán được cho khoảng 50 người mà toàn người mua lẻ".

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 5.

Giá hoa hồng nhập không cao so với ngày thường là bao nhưng khách vẫn rất thưa thớt.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 6.

Một bó hoa hồng giá khoảng 150.000 đồng, giảm gần gấp rưỡi so với ít ngày trước.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 7.

Buôn bán ế ẩm, nhiều người ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

Lý giải về chuyện này, nhiều tiểu thương cho rằng thời tiết thất thường làm hoa nở sớm khiến ngay từ những ngày trước khi các loại hoa rộ lên nhất là hồng thì những người bán lẻ đã tranh thủ nhập về trước. 

Hơn nữa, do đợt Tết vừa rồi hoa tiêu thụ rất chậm nên các bạn hàng nhát tay, ngại nhập hoa với số lượng lớn. 

Bán không hết thì đổ

Nhận biết trước thị trường hoa năm nay sẽ hẩm hiu, nhiều người đã chọn đầu tư thêm những loại hoa khác chữa cháy như cẩm tú cầu, dạ lan nhưng cũng không khá hơn là bao. Hoa ế, các dịch vụ đi kèm như cắm hoa, giao hoa, bán lá trang trí cũng sụt giảm danh thu. 

Năm nay, nhiều cửa hàng nhập rất nhiều bó hoa sao được nhuộm đủ màu sắc, với giá trung bình 50.000 đồng/bó nhưng cũng không bán chạy. "Hoa salem cắm lót chung với những giỏ hoa hồng chỉ còn 8 ngàn đồng nhưng cũng ế" – một tiểu thương cho biết.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 8.

Sao màu các loại giá còn 50.000 đồng/bó.

Chứng kiến hoa của mình chất đống không ai mua, nhiều người người thậm chí còn mang sổ sách ra thống kê hoa đã bán được dù ngày Valentine vẫn chưa hết. Một số chủ shop hoa cũng mang từng bó hoa ra lề đường bán theo xe đẩy hàng rong, tuy nhiên kinh doanh theo hình thức này cũng đồng nghĩa với việc phải giảm giá, chấp nhận bán sát vốn.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 9.

Hoa hồng được nhều người đem ra lề đường bán với giá 100.000 đồn/bó vì trong tiệm tồn quá nhiều.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 10.

Khuôn mặt buồn bã của một người bán hoa.

Anh Phú, chủ một tiệm hoa trên đường Hồ Thị Kỷ than thở: "Từ giờ đến ngày 8-3 còn lâu quá nên không thể để hoa lại được. Nếu bán không được thì đành đổ thôi".

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 11.

Một số chuyển từ bán hoa sang bán socola cho dễ tiêu thụ.

Bất ngờ với giá hoa ngày lễ Valentine tại Sài Gòn: Ít người mua, giá còn rẻ hơn ngày thường - Ảnh 12.

Bãi rác hoa hồng sáng 14-2 được nhiều người nhặt về sử dụng.

Trong khi đó, các mặt hàng như socola, gấu bông… vẫn bán rất chạy. Thói quen mua quà Valentine tặng người khác giới thay đổi cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường hoa tươi năm nay tại chợ hoa lớn nhất Sài Gòn trở nên ảm đạm.

Chia sẻ