Bật mí tên và nickname con cưng của sao Việt (P2)
Thúy Hằng đặt tên con theo tên của 1 người bạn thân với ước mong bé sẽ thành đạt, giỏi giang, còn Hiền Thục thì mong sao cô con gái sẽ sớm trở thành một người tốt bụng.
Ở nhà Thanh Tùng được gọi là Ỉn, cả nhà mong muốn bé có sức khỏe và mau ăn chóng lớn. Bé Thanh Tuyền được gọi là Bông, đây là tên do anh Ỉn đặt.
Thanh Tùng hiện nay đang tuổi thay răng nên có rất nhiều răng sún. Có lẽ vì vậy mà bé hay xấu hổ khi cười và thường cười tủm tỉm. Mỗi khi thay răng, bé lại cùng ông nội đánh dấu vào sổ và cất giữ cẩn thận. Bé thường khoe với mọi người có bao nhiêu răng đã được thay.
Tùng có vẻ cao lớn hơn so với các bạn cùng lớp mẫu giáo, rất hòa đồng với các bạn và khá hài hước. Tùng cũng có trí tưởng tượng khá phong phú, bé hay bắt chước và diễn tả lại các động tác ấn tượng trong một bộ phim hoặc của một vai diễn nào đó. Bé cũng tự nghĩ ra các câu truyện có tình tiết hấp dẫn để kể cho ông bà, bố mẹ nghe. Tùng cũng rất yêu và quan tâm đến em nhưng cách thể hiện làm anh còn chưa bộc lộ hết.
Thanh Tuyền luôn thích đùa và cười rất giòn. Bé có khả năng quan sát xung quanh khá tốt và có thể tự nắm bắt đồ chơi. Mới 5 tháng nhưng bé đã muốn ngồi dựng và rất thích được nói chuyện. Đôi khi bé xem tivi cùng anh Tùng 1 cách chăm chú và nhoẻn miệng cười rất dễ thương.
Bé trộm vía rất ngoan nên hầu hết mọi người đều nhận xét rằng rất hiếm khi nghe thấy tiếng bé khóc. Bây giờ bé đã biết theo mẹ, và nhận biết được dáng mẹ khi đi lướt qua. Mỗi lần Hằng đi làm về, bé reo lên và cười thành tiếng rất đáng yêu.
Điều vợ chồng Hằng mong muốn lúc này là hai bé luôn khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn. Còn kỳ vọng khi hai bé lớn lên thì thời gian để hai bé trưởng thành còn khá xa, cuộc sống cũng như xã hội luôn luôn thay đổi, có lẽ không nên áp đặt hay quá kỳ vọng vào các bé. Vợ chồng Hằng muốn để hai bé sẽ tự thích nghi theo thời gian, với cuộc sống xã hội khi lớn lên nhưng tất nhiên vẫn nằm trong khuôn khổ của gia đình.


Bé Bông (Ảnh: Tân Đạt & Cuongnet)


Bé Ỉn & Bông (Ảnh: Tân Đạt & Cuongnet)
Gia Bảo là một đứa bé có bề ngoài rất tròn, hiện bé nặng 38 kg. Bé vừa có kiểu tóc mới, mái cắt ngang còn đằng sau thì duỗi thẳng, giống như kiểu tóc của nữ hoàng Cleopatra. Tính tính của bé rất vui vẻ và hài hước. Bé có thể làm cho mình cười suốt cả ngày.
Tên Gia Bảo là do Hiền Thục đặt cho bé. Nó có nghĩa là một vật quý bởi đối với Hiền Thục, bé là tài sản quý giá trong gia đình và Hiền Thục đặt rất nhiều kỳ vọng vào bé. Kỳ vọng ở đây không nhất thiết bé phải là người xuất chúng hay giàu có mà trở thành một cô gái tốt bụng, làm nhiều việc ý nghĩa cho cuộc sống.
Ở nhà, bé Gia Bảo được gọi là Tí Nị. Đây là tên do bà ngoại đặt cho vì khi mới sinh Gia Bảo trông bé xíu à.


