Bắt khẩn cấp hung thủ sát hại bé trai ở Hà Nội

VÕ NAM,
Chia sẻ

Hoàng Văn Phi (SN 1985, Sóc Sơn, Hà Nội) mang hung khí đến nhà bố vợ và chém thương vong 3 người, khiến bé trai sinh năm 2020 tử vong.

Ngày 10/1, Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Phi (SN 1985 ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân của Phi gồm 3 người thuộc gia đình nhà vợ, trong đó có cháu bé sinh năm 2020 đã tử vong.

Bắt khẩn cấp hung thủ sát hại bé trai ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tang vật của vụ việc

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 9/1, tại địa bàn thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xảy ra vụ án nghiêm trọng. Thời điểm trên, đối tượng Hoàng Văn Phi đã mang theo hung khí đến nhà bố vợ là ông H. (SN 1958).

Tại đây, đối tượng đã chém ông H; anh D (con trai ông H) và một cháu bé sinh năm 2020, là cháu nội của ông H, khiến 3 người ngã gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Phi bị người dân cùng lực lượng Công an bắt giữ. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do thương tích quá nặng nên cháu bé sinh năm 2020 đã không qua khỏi, tử vong vào trưa cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Chia sẻ