Bắt giữ cặp vợ chồng giết chủ nợ trong căn hộ chung cư rồi ném xác xuống sông Hàn

Đình Thức,
Chia sẻ

Bà Nga mua gà mang đến cho vợ chồng con nợ thì bị dùng dây vải siết cổ tử vong rồi bỏ vào thùng xốp cất giấu suốt một ngày trước khi ném xuống sông Hàn.

 Bắt giữ cặp vợ chồng giết chủ nợ trong căn hộ chung cư rồi ném xác xuống sông Hàn - Ảnh 1.

Nguyễn Hùng Dũng tại cơ quan công an.

Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, trú chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân bị vợ chồng Dũng, Oanh sát hại là bà Văn Thị Thanh Nga (56 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Thi thể bà Nga trước đó được phát hiện vào khoảng 4h30 ngày 21/6 ở chân cầu Mân Quang trên sông Hàn.

Cơ quan điều tra cho biết hiện Dũng thừa nhận một mình sát hại bà Nga. Dũng khai vợ có nợ bà Nga số tiền 200 triệu đồng.

 Bắt giữ cặp vợ chồng giết chủ nợ trong căn hộ chung cư rồi ném xác xuống sông Hàn - Ảnh 2.

Lê Thị Phương Oanh tại cơ quan điều tra sau khi bị tạm giữ hình sự

Ngày 20/6, bà Nga mua một con gà mang đến căn hộ chung cư của vợ chồng Dũng để cho. Lúc này, Dũng dùng dây vải dù siết cổ bà Nga đến chết rồi đưa thi thể vào phòng ngủ cất giấu.

Sau đó, Dũng điều khiển xe máy của bà Nga đến gửi tại bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng rồi trở về chung cư. Vợ chồng Dũng lấy được trong túi nạn nhân 5 triệu đồng rồi đưa con ra nhà nghỉ ngủ qua đêm.

Khoảng 22h30 ngày 20/6, Dũng trở về nhà dùng dây thép cột tay chân nạn nhân lại cho gọn rồi bỏ vào thùng xốp sau đó đi coi bóng đá.

 Bắt giữ cặp vợ chồng giết chủ nợ trong căn hộ chung cư rồi ném xác xuống sông Hàn - Ảnh 3.

Áo quần của bà Nga khi bị sát hại

Đến 1h ngày 21/6, Dũng lợi dụng lúc vắng người di chuyển cái xác từ tầng 6 chung cư xuống đất bằng thang máy rồi lấy xe máy chở đến chân cầu Mân Quang đẩy thi thể xuống sông.

Theo cơ quan điều tra, Dũng khai nhận một mình thực hiện hành vi giết người nhưng lời khai này mâu thuẫn với lời khai của Oanh.

Trước đó thi thể bà Nga được phát hiện gần khu vực lồng bè nuôi cá trên sông Hàn, gần khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Thi thể được phát hiện trong tình trạng nằm úp, chân tay bị trói chặt tay chân bằng dây thép, mặt bị bịt lại bằng túi ni lông đen.

Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân và tử vong chưa lâu. Nạn nhân cao khoảng 1,55m và khoảng 40 – 50 tuổi. Nạn nhân mặc áo quần thun hình hoa văn.

Chia sẻ