Bắt gặp cảnh nhạy cảm trong phòng con gái lúc nửa đêm, bà mẹ mới đầu hốt hoảng nhưng rồi có phản ứng trên cả tuyệt vời

Thanh Hương,
Chia sẻ

Thấy cảnh nhạy cảm trong phòng con gái, chị Lý lúc đầu tuy hơi hoảng hốt nhưng sau đó kịp lấy lại bình tĩnh và có cách xử sự đáng học hỏi.

Chị Lý (Trung Quốc) có cô con gái tên Tiểu Linh, năm nay 13 tuổi. Bước vào giai đoạn dậy thì, Tiểu Linh ngày càng xinh xắn, phổng phao hơn. Cô bé đã biết ăn diện và ngượng đỏ mặt khi nói chuyện với các bạn nam. Tuy nhiên vì bận rộn công việc nên chị Lý không có nhiều thời gian quan tâm, tâm sự để tìm hiểu đời sống tình cảm, suy nghĩ của con.

Cho đến một tối nọ, chị Lý vào phòng Tiểu Linh để xem con ngủ chưa thì phát hiện một khung cảnh nhạy cảm. Con gái chị khi đó đang ở trong nhà WC còn điện thoại thì để ở trên giường. Điều khiến chị choáng váng màn hình điện thoại đang hiện một bộ phim "nóng".

Dù hốt hoảng nhưng chị Lý quyết định không làm um sùm hay chất vấn con gái. Thay vào đó, chị lẳng lặng đi ra khỏi phòng, coi như chưa biết gì. Đêm hôm ấy, chị Lý không ngủ được và tự nằm kiểm điểm bản thân. Con gái chị không sai, người sai ở đây là chị. Tiểu Linh đang ở độ tuổi dậy thì, việc tò mò về chuyện tình dục, giới tính không có gì bất ngờ. Đáng nhẽ chị Lý nên quan tâm đến con hơn và có những trao đổi, giáo dục con về điều này.

Bắt gặp cảnh nhạy cảm trong phòng con gái lúc nửa đêm, bà mẹ mới đầu hốt hoảng nhưng rồi có phản ứng trên cả tuyệt vời! - Ảnh 1.

Chị Lý không quát mắng mà chọn cách giáo dục phù hợp cho con - Ảnh minh họa.

Tối hôm sau, chị Lý sang phòng con gái để nói chuyện. Ban đầu vẫn là những câu hỏi thăm bình thường về học tập. Sau đó, chị mới khéo léo đề cập đến vấn đề tình dục. Chị nhẹ nhàng khơi chuyện với con: "Hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ cũng tò mò vấn đề nam nữ lắm, như chuyện làm sao để sinh em bé, thụ thai là gì,... Nhưng thời của mẹ thì chủ yếu tìm hiểu thông qua sách vở chứ chưa thông dụng phương tiện internet như bây giờ....".

Chia sẻ cởi mở một hồi, con gái chị Lý dần tin tưởng và kể cho mẹ chuyện mình đã lén tìm hiểu về vấn đề tình dục thông qua các bộ phim "nóng". Lúc bấy giờ, chị Lý mới chớp cơ hội để giảng giải cho con: "Việc con tò mò không có gì là sai. Tuy nhiên khi tìm kiếm thông tin cần có sự chọn lọc. Bởi có những bộ phim lệch lạc, không nhằm giáo dục kiến thức giới tính, tình dục. Có những bộ phim chứa cảnh quay khác xa với thực tế và nó có thể ảnh hưởng đến nhận thức, suy nghĩ của con".

Bé Tiểu Linh nghe những lời góp ý của mẹ liền gật đầu đồng tình. Còn chị Lý hôm sau đặt lên bàn con những quyển sách giáo dục giới tính phù hợp với độ tuổi. Thấy con đọc sách và không còn lén xem những bộ phim "nóng" nữa, bà mẹ này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thay vì cấm đoán hay quát mắng khiến con phải xấu hổ, chị Lý đã chọn lựa cách xử sự nhẹ nhàng và tâm lý nhất. Cách làm của chị cũng khiến 2 mẹ con thấu hiểu, tin tưởng nhau hơn. Từ đó tạo tiền đề cho bé Tiểu Linh tâm sự, chia sẻ với mẹ những vấn đề, khúc mắc của tuổi mới lớn.

Bố mẹ cần làm gì khi phát hiện con xem phim "nóng"?

Ở độ tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu tò mò về vấn đề quan hệ tình dục. Một số trẻ tự tìm hiểu bằng cách lén xem những bộ phim "nóng". Nếu bắt gặp cảnh tượng này, bố mẹ cần bình tĩnh, không nên quát mắng con vội. Khi bắt gặp con đang xem những bộ phim "nóng", trước hết bố mẹ nên coi như không có gì, sau đó mới tìm cách để tiếp cận, từ từ phân tích đúng sai cho con. 

Bởi nếu bị bố mẹ bắt quả tang, con sẽ vô cùng sợ hãi, xấu hổ. Phản ứng không khéo léo, tinh tế của bố mẹ lúc này rất dễ tác động xấu đến tâm lý của con và gây ra những hậu quả tiêu cực. Điều bố mẹ cần làm là hết sức bình tĩnh, từ từ giải thích cho con biết có những bộ phim chứa những cảnh lệch lạc, khác xa với thực tế. Và phim "nóng" không phải là cách đúng để giúp con tìm hiểu các vấn đề về giới tính, tình dục.

Bắt gặp cảnh nhạy cảm trong phòng con gái lúc nửa đêm, bà mẹ mới đầu hốt hoảng nhưng rồi có phản ứng trên cả tuyệt vời! - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, bố mẹ cần cung cấp cho con nguồn kiến thức sạch thông qua sách báo. Nếu con gái xem phim "nóng" thì người tâm sự phải là mẹ, còn con trai thì là bố nói chuyện. Quan trọng nhất khi giáo dục cho con, bố mẹ có thái độ tâm lý, khuyến khích con đặt câu hỏi, nói ra thắc mắc của mình. Bố mẹ nên trả lời thẳng thắn nhưng vẫn sử dụng các từ ngữ tế nhị, hợp với độ tuổi của con. Điều này khiến cuộc nói chuyện trở nên cởi mở nhưng không bị ngại ngùng.

Và cuối cùng, bố mẹ cần chỉ cho con biết, xem phim "nóng" là không nên và không được phép ở độ tuổi của con.

Chia sẻ