Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng

PV - ẢNH: MINH NHÂN,
Chia sẻ

Dù đã có biển báo cấm khách "mặc quần áo cộc" nhưng nhiều du khách vẫn vô tư mặc quần đùi, váy ngắn trên đầu gối... lên khu di tích đền Hùng.

Lễ hội đền Hùng 2019 do tỉnh Phú Thọ chủ trì sẽ diễn ra trong ba ngày từ 12 đến 14/4 (8 đến 10/3 âm lịch). Năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày trong dịp này, từ thứ bảy (13/4) đến hết thứ hai (15/4). Do vậy, ngay trong sáng thứ 7 - ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã về dâng hương tại Đền Hùng. 

Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng - Ảnh 1.

Dọc đường đi vào lễ hội đền Hùng, BTC đã đặt biển báo nhắc nhở mọi người không mặc quần áo cộc khi vào chùa bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Dù chưa chính hội, nhưng ngày hôm nay (13/4) đã có rất đông người dân và du khách thập phương đổ về Đền Hùng để dâng hương. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả, chính là việc một số du khách mặc trang phục trái quy định như váy ngắn, quần ngố, có cả nhóm bạn trẻ còn mặc quần ngắn áo hoa lòe loẹt như... đi biển.

Trước đó, BTC đã ra thông báo nghiêm cấm khách mặc trang phục không phù hợp vào dâng lễ các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng. Quy định này được đưa ra để đảm bảo nét đẹp truyền thống dân tộc, tránh những hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục trong thời gian diễn ra diễn ra lễ hội.

Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nhiều thiếu nữ vẫn bất chấp qua định mặc chiếc quần soóc bò tiến về khu vực đền Hùng

Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng - Ảnh 3.

Thậm chí là một chiếc váy xoè bồng khá ngắn

Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng - Ảnh 4.

Tình trạng này thường xuất hiện ở các địa điểm du lịch, đền chùa đợt đầu năm. Mặc dù đã được phản ánh, nhưng nhiều thiếu nữ vẫn bất chấp ăn mặc theo sở thích.

Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng - Ảnh 5.

Do thời tiết khá oi nên cánh mày râu cũng lựa chọn những chiếc quần ngố khi đến Đền Hùng

Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng - Ảnh 6.

Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng - Ảnh 7.

Bất chấp biển cấm, nhiều du khách vẫn mặc váy ngắn quần cộc đến lễ hội Đền Hùng - Ảnh 8.

Một nhóm bạn trẻ không chỉ mặc quần đùi mà diện full bộ đồ màu sắc khá sặc sỡ như đi dạo biển.

Chia sẻ