Bảo vệ da bé không bị khô, nẻ

M&B,
Chia sẻ

Gió lạnh, cộng với nhiệt độ xuống thấp không có lợi cho làn da vốn đã mỏng manh của bé.

Thời tiết mùa đông có thể khiến da khô, nứt nẻ, nhất là ở những bộ phận không được bảo vệ như mặt và bàn tay của bé. Cùng với các loại máy sưởi, quạt sưởi cũng không phải sự lựa chọn tối ưu cho làn da bé. Dưới đây là 5 điều bạn nên biết về làn da của bé trong mùa lạnh và cách chăm sóc da bé.
 
1. Mùa đông khiến bệnh chàm nặng thêm

Trong mùa đông, bé rất dễ bị khô da do kích ứng, nhất là khi bé phải tiếp xúc với đồ sưởi ấm thường xuyên. Những bé mắc chàm có xu hướng bị nặng hơn.

Để giải quyết vấn đề này, cần giữ cho làn da bé đủ độ ẩm với kem giữ ẩm không mùi dành cho bé. Nếu bệnh chàm của bé nặng thêm, bạn cần đưa bé đi khám để bác sĩ kê một loại kem bôi kháng histamin theo quy định.
 

2. Bé không thể điều chỉnh thân nhiệt như người lớn

Sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời và trong nhà, ban ngày/ban đêm có thể lớn, trong khi bạn thấy nóng thì em bé của bạn không như vậy. Do hệ thống điều tiết thân nhiệt còn yếu nên bé có thể bị nóng quá khi mặc đồ quá dày, dẫn tới đổ mồ hôi và kích ứng da.

Nên mặc cho bé nhiều lớp mỏng để dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho con.

3. Da khô hơn

Trong mùa lạnh, tắm thường xuyên có thể làm da bị khô nhiều hơn, vì thế, nên tắm cho bé ở mức tối thiểu, 2-3 ngày một lần là tốt nhất. Chỉ nên tắm bằng nước ấm để tránh kích ứng và giảm thời gian tắm.

4. Lưu ý với đồ len

Ấm áp và mềm mại là điểm nổi bật của trang phục bằng len nhưng trong mùa đông, cần lưu ý với đồ len, gồm cả mũ và găng tay cho bé, nhất là với bé có làn da dễ kích ứng. Khi đó, nó có thể gây bệnh chàm hoặc khô da trên da đầu của bé.

Mũ hay khăn len có thể cọ xát vào mặt bé, gây nổi mụn. Thay vào đó, nên chọn đồ bằng vải ấm, chẳng hạn chất liệu dạ hay nỉ.

5. Giảm kích thích

Để bảo vệ làn da cho bé, cần giữ cho quần áo của bé luôn sạch, mềm mại.
 
Chia sẻ