Bão Noru đổ bộ Philippines, tạm dừng công việc hành chính, học sinh nghỉ học

Minh Hạnh,
Chia sẻ

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã quyết định tạm dừng các công việc hành chính và đóng cửa trường học trong ngày hôm nay, 26/9, khi cơn bão nhiệt đới cấp 3 Noru đi qua đảo chính Luzon.

Theo thông tin mới nhất, bão Noru đang tiếp tục suy yếu sau khi đổ bộ đất liền, nhưng vẫn duy trì sức gió 175km/giờ, giật 290km/h. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết gần 8.400 người đã được sơ tán trước đó để đảm bảo an toàn.

Nhiều chuyến bay đã bị hủy, các chuyến phà và các tuyến xe buýt đã tạm dừng hoạt động do mưa lớn, gió mạnh gây đổ cây, cột điện.

Bão Noru đổ bộ Philippines, tạm dừng công việc hành chính, học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Người dân Manila chằng buộc tàu thuyền chuẩn bị đón bão hôm 25/9. Ảnh: Reuters

Bão Noru đổ bộ Philippines, tạm dừng công việc hành chính, học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Bão Noru đổ bộ Philippines, tạm dừng công việc hành chính, học sinh nghỉ học - Ảnh 3.

Một trung tâm sơ tán ở Manila. Ảnh: Reuters

Tổng thống Marcos đã quyết định tạm dừng các trường học và công việc hành chính ở đảo Luzon - nơi có khoảng một nửa dân số 110 triệu người của Philippines.

Bộ Năng lượng đã đặt tất cả các cơ sở năng lượng ở khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão trong tình trạng báo động cao.

Sở Giao dịch chứng khoán Philippines cho biết các giao dịch sẽ tạm thời bị đình chỉ vào thứ Hai khi mưa lớn trút xuống khu vực thủ đô và vùng lân cận.

“Các cột điện bị đổ và những ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển bị hư hại”, ông Nelson Egargue, người đứng đầu cơ quan ứng phó thiên tai của tỉnh Aurora nơi bão Noru đổ bộ, nói với đài phát thanh DZRH.

Bão Noru đổ bộ Philippines, tạm dừng công việc hành chính, học sinh nghỉ học - Ảnh 4.

Người dân sơ tán trước bão ở Aurora hôm 25/9. Ảnh: Reuters

Bão Noru đổ bộ Philippines, tạm dừng công việc hành chính, học sinh nghỉ học - Ảnh 5.

Sóng lớn ở Polillo, tỉnh Quezon. Ảnh: Reuters

Philippines, quốc đảo gồm hơn 7.600 hòn đảo, trung bình mỗi năm đón 20 cơn bão nhiệt đới gây ra lũ lụt và lở đất.

Bão Noru đang di chuyển về phía Tây Philippines và có khả năng xuất hiện trên Biển Đông vào sáng 26/9.

Theo Reuters

Chia sẻ