Truyền thông đưa tin Harry nói Meghan Markle bị "ngược đãi" trong hoàng gia và cặp đôi lần đầu thừa nhận thất bại trong toan tính của mình

Diệp Lục,
Chia sẻ

Việc Harry quyết tâm chống lại cả thế giới để theo vợ rời khỏi hoàng gia Anh bắt nguồn từ chính gia đình của vị hoàng tử này.

Vào ngày 27/2, trang New Idea đã đưa ra tuyên bố gây sốc về lý do khiến Hoàng tử Harry sẵn sàng chống đối cả gia đình, thay đổi toàn bộ cuộc sống của bản thân để cùng vợ con rời khỏi hoàng gia Anh.

Theo đó, Hoàng tử Harry đã bị tổn thương nặng nề sau cái chết của Công nương Diana và điều này khiến anh vô cùng cảnh giác và thận trọng trước truyền thông nước Anh. Theo một nguồn tin thân cận hoàng gia tiết lộ với báo Mỹ, Harry cho rằng Meghan đã bị báo chí nước Anh và gia đình hoàng gia "ngược đãi". Nhà Sussex đều cảm thấy chán ngán và mệt mỏi vì điều này.

Công tước xứ Sussex cho rằng Nữ hoàng Anh đã cố gắng bảo vệ Meghan Markle khỏi truyền thông nước Anh nhưng bị thất bại. Harry cũng cho rằng cặp đôi bị mọi người đối xử không công bằng. 2 người em họ của anh là Công chúa Eugenie và Beatrice đều được phép quyết định cuộc sống riêng của mình trong khi việc đó đối với vợ chồng Harry lại trở nên khó khăn đến như vậy.

Báo Mỹ: Harry nói Meghan Markle bị "ngược đãi" trong hoàng gia và cặp đôi lần đầu thừa nhận thất bại trong toan tính của mình - Ảnh 1.

Harry chịu tổn thương rất nhiều từ nỗi đau mất mẹ.

Việc Nữ hoàng cấm cặp đôi sử dụng thương hiệu Sussex Royal đã khiến Harry rất buồn. Công tước xứ Sussex nghĩ rằng lệnh cấm đó biểu hiện cho sự giận dữ của người đứng đầu hoàng gia chỉ vì vợ chồng anh quyết định ra ở riêng.

Theo The Sun, vợ chồng Công tước xứ Sussex đã buộc phải rút đơn đăng ký thương hiệu Sussex Royal vào tuần qua. Cặp đôi cũng lần đầu thừa nhận thất bại trong việc kiếm tiền từ thương hiệu này. Họ tuyên bố từ bỏ kế hoạch bảo vệ thương hiệu Sussex Royal cũng như kế hoạch kiếm lời gắn với thương hiệu này.

Trước đó, trong thông báo trên trang web riêng của mình, nhà Sussex nói rằng Nữ hoàng cùng các quan chức cấp cao không có quyền tài phán về thương hiệu họ sử dụng ở nước ngoài nhưng họ vẫn chấp hành thực hiện theo lệnh của người đứng đầu hoàng gia. Meghan cũng nói với bạn bè rằng cô lựa chọn thương hiệu như vậy không phải vì mục đích trục lợi mà chỉ muốn bảo vệ hoàng gia. 

Báo Mỹ: Harry nói Meghan Markle bị "ngược đãi" trong hoàng gia và cặp đôi lần đầu thừa nhận thất bại trong toan tính của mình - Ảnh 3.

Mọi toan tính của nhà Sussex đang không như ý muốn.

Các tài liệu thuộc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ cho thấy quyền sử dụng tên Sussex Royal cho các hoạt động thương mại và từ thiện đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, một số mặt hàng như đồ thể thao, đồ chơi và đồ trang sức ở châu Âu đăng ký tên thương hiệu này vẫn đang hoạt động. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra và sẽ thực hiện theo đúng quy trình.

Nguồn: The Sun, New Idea

Chia sẻ