Báo Mỹ chỉ đích danh bộ "Bánh mì" của H'Hen Niê là một trong những trang phục "dị" nhất Miss Universe 2018

ĐẠI NGỌC,
Chia sẻ

Ngoài "Bánh mì" của H'Hen Niê thì một trang phục khác gây ấn tượng với truyền thông nước bạn bởi ý tưởng độc đáo khác lạ như "Đóa Hoa Hồng" của Mỹ, "Thủy Thủ Mặt Trăng" của Nhật, "Mỹ Nhân Ngư" của Peru...

Thời gian đang đếm ngược, và chỉ còn 1 tuần nữa là đêm Chung kết Miss Universe 2018 sẽ diễn ra. Hiện tại thì đại diện của chúng ta - H'Hen Niê vẫn đang giữ vững phong độ và tạo được nhiều thiện cảm trong mắt truyền thông quốc tế. Trang phục gây tranh cãi trên cộng đồng mạng Việt Nam - "Bánh Mì" - hóa ra lại được đánh giá rất cao bởi câu chuyện thú vị đằng sau nó: một loại thức ăn bình dân không chỉ phổ biến với người địa phương mà còn là món hấp dẫn với khách du lịch tứ phương.

Không chỉ lọt Top những trang phục có câu chuyện hấp dẫn nhất do Fanpage của Miss Universe bình chọn hay Top của Missology, ngay cả tờ báo Nypost trứ danh cũng bị hấp dẫn bởi "Bánh Mì".

Báo Mỹ chỉ đích danh bộ Bánh mì của HHen Niê là một trong những trang phục dị nhất Miss Universe 2018 - Ảnh 1.

Hình ảnh của H'Hen Niê rạng ngời trình diễn "Bánh Mì" đã được Nypost sử dụng làm highlight của bài viết về những trang phục "dị" nhất Miss Universe năm nay.

Báo Mỹ chỉ đích danh bộ Bánh mì của HHen Niê là một trong những trang phục dị nhất Miss Universe 2018 - Ảnh 2.

"Nổi bật giữa 94 thí sinh là người đẹp Việt Nam với trang phục tựa như một giỏ bánh mì. Đây là loại sandwich đặc trưng của đất nước này và thường được ăn kèm với thịt heo, đồ chua", Nypost giới thiệu về "Bánh Mì" của H'Hen Niê.

Ngoài ra, cũng có một số trang phục khác khiến Nypost phải sửng sốt vì tính sáng tạo không biên giới:

Báo Mỹ chỉ đích danh bộ Bánh mì của HHen Niê là một trong những trang phục dị nhất Miss Universe 2018 - Ảnh 3.

Người đẹp Peru đã có màn hóa thân hoàn hảo trong hình tượng "Mỹ nhân ngư". Khác với câu chuyện cổ tích mà chúng ta thường nghe, truyền thuyết về người cá của Peru lại bắt nguồn từ rừng rậm huyền bí.

Báo Mỹ chỉ đích danh bộ Bánh mì của HHen Niê là một trong những trang phục dị nhất Miss Universe 2018 - Ảnh 4.

Nổi danh là thiên đường du lịch sinh thái, đôi cánh bướm khổng lồ đã thể hiện tình yêu của người đẹp Costa Rica đối với quê hương cô.

Báo Mỹ chỉ đích danh bộ Bánh mì của HHen Niê là một trong những trang phục dị nhất Miss Universe 2018 - Ảnh 5.

Không chỉ gần gũi với trẻ thơ, "Thủy Thủ Mặt Trăng" là một biểu tượng văn hóa của Nhật Bản. Người đẹp nước này đã có một sự lựa chọn vô cùng thú vị khi mang hình ảnh quen thuộc này đến với Miss Universe 2018. Một số nhà báo tây phương còn tưởng rằng "Thủy Thủ Mặt Trăng" là... Ninja phiên bản nam.

Báo Mỹ chỉ đích danh bộ Bánh mì của HHen Niê là một trong những trang phục dị nhất Miss Universe 2018 - Ảnh 6.

Hoa hồng là loài hoa mọc trải dài khắp nước Mỹ, đó cũng là tên đệm (Rose) của người đẹp nước này. Một biểu tượng của tình yêu.

Báo Mỹ chỉ đích danh bộ Bánh mì của HHen Niê là một trong những trang phục dị nhất Miss Universe 2018 - Ảnh 7.

Nặng đến gần 50kg, trang phục của người đẹp Ấn Độ được tạo dựng nhằm tôn vinh tính nữ quyền vốn còn rất eo hẹp ở quốc gia này.

Báo Mỹ chỉ đích danh bộ Bánh mì của HHen Niê là một trong những trang phục dị nhất Miss Universe 2018 - Ảnh 8.

Người đẹp Singapore lại mang đến thông điệp về hòa bình thông qua trang phục của mình. Nổi bật trên chiếc đầm mang đầy hình ảnh những địa danh nổi tiếng của nước này như Marina Bay Sands, Clark Quay, Garden by The Bay... là cái nắm tay hữu nghị của Mỹ và Triều Tiên. Tuy tiềm ẩn sự nhạy cảm về chính trị nhưng bộ cánh này cũng được giới mộ điệu đánh giá cao.

Nguồn: Nypost

Chia sẻ