Bảo Anh: Thường xuyên khóc khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ

Micky Chu,
Chia sẻ

Bảo Anh tâm sự cô từng bật khóc khi bị bạn nhảy Atanas la mắng: khóc lúc tập, khóc ngay trên sàn diễn lúc duyệt chương trình... Nhưng tham gia Bước nhảy hoàn vũ và bắt cặp cùng Atanas là kỷ niệm không thể nào quên đối với Bảo Anh.

Chào Bảo Anh! Cảm giác của Bảo Anh khi chia tay Bước nhảy hoàn vũ 2013?

Tôi hài lòng khi dừng chân tại Bước nhảy hoàn vũ vào đêm thi thứ 7 này. Thực sự dance sport là một bộ môn rất khó để có thể nắm bắt trong thời gian ngắn, cần rất nhiều thời gian để luyện tập, nhưng sức khỏe của tôi thì không tốt lắm để đảm bảo được lịch tập luyện cùng Atanas. Tôi cũng là thí sinh trẻ nhất nên kinh nghiệm sân khấu cũng không nhiều nên tôi nghĩ mình nên dừng tại đây. Những người đi tiếp, tôi thấy ai cũng xứng đáng cả.

Bảo Anh: Thường xuyên khóc khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 1


Trước khi đến với vòng thi này bạn có nghĩ mình sẽ bị loại?

Thực sự cũng có nghĩ đôi chút thôi vì đến với vòng thi này mỗi cặp phải nhảy 3 điệu, chỉ có 5 ngày để tập luyện thì hết 2 ngày tôi bị bệnh nằm sốt ở nhà rồi, chỉ còn 3 ngày để tập nên áp lực rất lớn. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể thoải mái khi trình diễn nhưng có lẽ áp lực ảnh hưởng đến tâm lý nên phần trình diễn của chúng tôi sa sút phong độ và phải ra về thôi (cười).

Trong phần thi Swing marathon mặc dù giám khảo cho rằng Bảo Anh bị đuối sức nhưng nhiều khán giả có thể nhận ra bạn vẫn đang rất sung, bạn nghĩ sao về việc này?

Tôi cũng không biết được, vì có đến 6 cặp thi nên ban giám khảo khó mà có thể nhìn hết được. Là cặp đầu tiên bị loại, ban giám khảo cũng nói không phải do cặp đôi của tôi kỹ thuật không tốt mà do thấy có biểu hiện xuống sức, tôi thì tôi nghĩ là sau thời gian 2 phút tôi vẫn khá là sung sức đấy chứ (cười). Chắc có lẽ ban giám khảo có suy nghĩ riêng, tôi không có ý kiến gì vì dù sao mình cũng không thể thay đổi được điều đó.

Bảo Anh: Thường xuyên khóc khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2

Bạn có nghĩ ban giám khảo quá khắt khe với mình không?

Tôi nghĩ ban giám khảo đầy đủ chuyên môn để thẩm định được ai có khả năng tiến xa hơn, ngoài sự chuyên nghiệp thì vấn đề sức khỏe cũng đặt lên hàng đầu mà tôi lại là một người rất hay ốm đau, cũng ảnh hưởng ít nhiều, có lẽ đây là lý do chăng? (cười).

Theo Bảo Anh ai sẽ là quán quân Bước nhảy hoàn vũ năm nay?

Rất khó để mà dự đoán vì lực lượng các cặp thí sinh năm nay rất đều nhau, cặp đôi nào phải chia tay thì  đều cảm thấy rất tiếc. Vấn đề là việc họ sẽ giữ vững phong độ, sức khỏe như thế nào thôi vì cuộc thi này diễn ra liên tục không nghỉ tuần nào cả.

Cá nhân Bảo Anh ủng hộ cặp đôi nào?

Tôi ủng hộ tất cả, nhưng xét về thân thiết thì tôi khá thân với Ngô Kiến Huy nên chắc sẽ có…thiên vị chút đỉnh để cậu ấy có thêm tinh thần chiến đấu tiếp.

Sau khi kết thúc cuộc thi này chắc Bảo Anh sẽ trở lại với sự nghiệp âm nhạc của mình?

Chắc chắn rồi, đầu tiên tôi sẽ cho ra mắt một mini album, những tour diễn và 1 MV kết hợp với bạn diễn Atanas sẽ cho ra mắt với khán giả trong thời gian tới.

Những lời bạn muốn gửi đến Atanas?

Tôi đã nói hết ngay trên sân khấu rồi. Thực sự Atanas là một người rất khó tính, rất hay la tôi, la mắng nhiều đến mức tôi phải khóc, khóc lúc tập, khóc ngay tại sàn diễn lúc duyệt chương trình. Nhưng tôi hiểu anh ấy chỉ là muốn tốt cho tôi thôi, tôi luôn là người quên những bước nhảy nên hay bị la mắng, nhưng sau đó anh ấy luôn nhắc tôi: “Quên hết đi nha, quên hết những gì hôm nay đã nói đi nha, giữ tinh thần thật thoải mái để trình diễn nhé!”. Atanas thật sự rất dễ thương, và là người bạn diễn có lẽ tôi sẽ khó quên được.

Bảo Anh: Thường xuyên khóc khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 3

Bạn đã học được điều gì sau Bước nhảy hoàn vũ?

Tôi học được rất nhiều điều, ngoài những điệu nhảy tôi còn học được là mình cần phải kiên trì, cố gắng và không ngừng sáng tạo để có thể theo đuổi đam mê của mình lâu dài.

Khi rời The Voice Bảo Anh ra đi ngay thời điểm “tâm bão” scandal nhiều nhất, vậy có lẽ lần này bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn?

Khi rời The Voice tôi chỉ là một thí sinh đi thi, còn bây giờ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, đang đi trên một con đường chuyên nghiệp, vì thế tôi rất vui vì đây chỉ là một cuộc chơi, dừng cuộc chơi này tôi lại tiếp tục cho những dự án, những công việc chính của mình.

Bảo Anh: Thường xuyên khóc khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 4

Nhìn lại những scandal đã trải qua, bạn thấy như thế nào?

Tôi nghĩ là những gì đã qua thì không nên nhìn lại mà hãy tiến về phía trước thôi, nhưng thực sự thì điều tôi muốn nói nhất là tôi không thích scandal.

Cám ơn Bảo Anh về những chia sẻ trên, chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp!
Chia sẻ