Bảng nội quy “cực gắt” của mẹ mới sinh dành cho khách đến chơi nhà khiến dân mạng vỗ tay rào rào, có 1 chi tiết mẹ bỉm sữa nào cũng đồng tình

NT,
Chia sẻ

Đã khi nào bạn đến thăm nhà ai mới sinh bé mà đọc được bảng nội quy "bá đạo" dán ngay ngoài cửa như này chưa?

Nhiều mẹ bỉm sữa mới sinh đôi khi rất phiền lòng vì những vị khách vô tư đến chơi nhà cứ thản nhiên hôn hít con cái mình, hoặc thậm chí là chọc ghẹo các bé theo cách rất "nhây". Nhắc khéo nhiều lần không được, nói thẳng lại sợ mọi người nghĩ mình khó tính, đây quả là điều khiến nhiều mẹ đau đầu vô cùng.

Thế nhưng khó quá thì vẫn phải tìm cách. Mới đây, trên mạng xã hội bỗng lan truyên một bảng nội quy dành cho khách đến chơi nhà của một bà mẹ bỉm sữa khiến ai nấy đều xôn xao.

Bảng nội quy dành cho khách đến chơi nhà có em bé khiến dân mạng vỗ tay cười ầm ĩ, đặc biệt quy định cuối cùng khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Bảng nội quy của một bà mẹ bỉm sữa dành cho khách đến chơi gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nguyên văn bảng nội quy có ghi như sau:

1. Đối với Pu (sắp 3 tuổi)

- Không được hôn bé.

- Không được nuông chiều (cho bánh kẹo, đáp ưng mọi yêu cầu của bé).

- Không cho bé dùng điện thoại, ipad, tivi.

- Không được làm tổn thương bé (Mẹ có em nên Pu ra rìa rồi).

2. Đối với Rim (mới sinh)

- Không được hôn bé.

- Không khen chê.

- Không so sánh với con nhà người ta.

3. Đối với bé Thi

- 2 đứa trên là con của bé này, mọi quyết định đều do Thi quyết. Mọi đóng góp đều mang tính tham khảo.

- Không khen chê, so sánh, tổn thương mẹ bỉm.

Bảng nội quy dành cho khách đến chơi nhà có em bé khiến dân mạng vỗ tay cười ầm ĩ, đặc biệt có 1 chi tiết mẹ bỉm sữa nào cũng đồng tình - Ảnh 3.

Hiện bảng nội quy này đang gây sốt mạng xã hội và nhận được lượt tương tác khá lớn.

Có thể thấy, ngoài những lưu ý dành riêng cho từng bé như không được nuông chiều, không khen chê... bà mẹ này còn nhấn mạnh một điều rất quan trọng đó là không được hôn các bé. Đây là điều khiến nhiều mẹ bỉm sữa rất bức xúc khi người lạ đến nhà chơi cứ hồn nhiên thơm vào má, môi của các bé. Nhiều người có thể cho rằng vì yêu quý nên mới ôm hôn trẻ như vậy, nhưng thực sự đây là việc không nên làm chút nào, bởi trên thực tế đã có nhiều trường hợp trẻ sơ sinh qua đời do nhiễm virus herpes từ nụ hôn của người lớn.

Virus này lây lan thông qua việc người lành tiếp xúc với vết phồng hoặc chất dịch từ người bệnh, chẳng hạn như ăn uống chung, dùng chung dụng cụ vệ sinh, hôn người bị bệnh hoặc tiếp xúc với nước bọt của người ấy. Nguy hiểm là thế, chẳng trách vì sao bà mẹ này đã soạn ra một bản nội quy "cực gắt" như vậy.

Bên dưới bức ảnh, nhiều mẹ bỉm sữa cũng đã để lại những bình luận thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình rằng:

- Thực sự, nhiều khi nghe người lớn nói mấy câu ra rìa với trẻ con nghe mà tức lắm ý.

- Nhiều người vô duyên đến mức đúng là phải đáp cái này vào mặt.

- Cũng muốn sau sinh dán cái này vào để mọi người biết tránh đừng hôn em bé, nhưng toàn là người nhà nên khó xử lắm.

- Nhiều khi muốn như này lắm, nhưng sợ chính người trong nhà không hiểu rồi toàn tự ái này nọ. Khổ ghê.

- Chuẩn luôn, trẻ con sức đề kháng yếu, người lớn cứ đòi hôn với hít, lỡ lây bệnh thì chỉ khổ chúng nó, khổ gia đình thôi.

Chia sẻ