Bạn thân của Meghan Markle bị nhiễm Covid-19 khiến cô lo lắng, Harry nhanh chóng đoàn tụ với vợ con ở Canada

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vợ chồng Meghan Markle tỏ ra lo lắng và quan tâm đến tình hình sức khỏe của vợ chồng bạn thân.

Theo trang Page six, Meghan Markle và Hoàng tử Harry vô cùng lo lắng cho người bạn thân của họ, Sophie Trudeau, Đệ nhất phu nhân Canada, vừa mới chẩn đoán mắc Covid-19. Bà Sophie Trudeau nhiễm bệnh ngay sau khi kết thúc một chuyến thăm ở London.

Thủ tướng Canada hiện đang trải qua 14 ngày tự cách ly sau khi vợ ông nhận kết quả dương tính và một nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay, nhà Sussex mong vợ chồng bạn thân sẽ an toàn và sức khỏe sẽ tốt lên. Hiện chưa rõ Meghan có tiếp xúc với Đệ nhất phu nhân Canada hay không khi họ đều ở London vào tuần trước.

Bạn thân của Meghan Markle bị nhiễm Covid-19 khiến cô lo lắng, Harry nhanh chóng đoàn tụ với vợ con ở Canada - Ảnh 1.

Vợ chồng Meghan rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Đệ nhất phu nhân Canada.

Theo trang Telegraph, vợ chồng Meghan Markle đã để bé trai Archie ở Canada, quyết định không cho cậu bé trở về Anh khi họ thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia cuối cùng vì lo ngại sự lây lan của đại dịch Covid-19. Meghan đã bay về Canada vào tối ngày 9/3. Trong khi vào ngày 12/3, Hoàng tử Harry mới quay trở lại Canada đoàn tụ với vợ con sau khi thu xếp xong công việc.

Theo trang Hellomagazine, Hoàng tử Harry được phát hiện trên một chuyến bay thương mại với đội an ninh của mình vào tối ngày 12/3 để bay đến sân bay quốc tế Victoria. Canada là nơi cặp đôi lựa chọn để sinh sống và phát triển sự nghiệp sau khi rời khỏi vai trò là thành viên cao cấp hoàng gia.

Cặp đôi được vợ chồng bạn thân, Thủ tướng Canada và phu nhân chào đón nồng nhiệt. Nhà Sussex đã được tạo điều kiện tốt nhất khi ở lại đây. Hiện chưa rõ cặp đôi sẽ có kế hoạch gì tiếp theo khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nguồn: Page Six, Hellomagazine

Chia sẻ