BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

Bản chất “đen tối” của những người vợ đòi chồng ra ở riêng

,
Chia sẻ

Quá lười. Vì lười nên họ ngại phải làm việc nhà, sợ phục vụ bố mẹ chồng...

Thời nay, khó lòng kiếm được cô gái nào chịu khó hi sinh vì chồng. Phải nói “đỏ con mắt bên trái, đau con mắt bên phải” để tìm được cô gái thích sống với bố mẹ chồng chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc hai cụ, coi hai cụ như bố mẹ đẻ ở nhà.

Vậy bản chất thực của những người đàn bà chỉ thích lôi chồng ra ở riêng khi lấy nhau là gì:

-Không yêu thương chồng là điều đầu tiên. Cũng không hẳn 100% nhưng nói chung tình yêu vô cùng hời hợt. Vì không đủ độ sâu đậm nên chắc chắn không chịu được khó khăn, không sẵn sàng cùng người chồng của mình vượt mọi chướng cản đồng nghĩa với đức hi sinh chỉ bé bằng con ruồi.

-Quá ích kỷ, trọng cái tôi bản thân. Vì bản thân là nhất nên luôn luôn thích mọi thứ phải độc lập, không muốn sống chung với bất kỳ người nào khác. Cái tôi bản thân lớn nên khó lòng chịu đựng, thiếu kiềm chế. Chỉ thích sống riêng để sẵn sàng được bùng phá mỗi khi mình thích.

-Quá lười. Chỉ có lười mới sợ phải phục vụ người khác, mới nghĩ ra nhiều cách để không phải làm. Chưa thấy công việc đã thấy khó, thấy khổ và đâm ra sợ. Sợ nên tránh, tránh nên càng đẩy cái tôi bản thân lên cao.

-Không biết quý trọng những sự giúp đỡ. Họ quên bố mẹ chồng là một trong những người rất yêu cháu. Khi họ sinh con, người già ở bên cạnh không chỉ là một kho kinh nghiệm sống mà còn đỡ đần được rất nhiều việc.

-Không biết tiết kiệm. Vì cuộc sống ở riêng sẽ có nhiều cái tốn kém hơn ở chung. Sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, mất nhiều khoản tiền hơn khi họ sống chung với bố mẹ chồng. Thực tế cho thấy nhiều ông bố, bà mẹ thường cho con cái mình thêm khi chúng sống chung với mình.

-Chẳng coi trọng bố mẹ chồng. Ra ở riêng, đồng nghĩa họ không phải chăm sóc bố mẹ chồng rồi dần dần được thể lờ tịt luôn hai vị thân sinh ra chồng, ông bà nội của chính con mình. Chằng khác người dưng nước lã là mấy.

-Chia rẽ khối tình cảm của gia đình nhà chồng. Đó là tình cảm giữa ông bà và các cháu, bố mẹ và các con.

-Có quá nhiều tật xấu. Chỉ vì có nhiều tật xấu nên họ sợ mình không thể sống chung được với gia đình chồng. Còn một cô gái hay người đàn bà tốt, họ sẽ chẳng bao giờ sợ đối mặt với những áp lực đến từ nhà chồng. Họ không xấu nên đồng nghĩa họ sẽ ít khi nghĩ người khác xấu và ngược lại. Chính vì họ luôn xác định đối xử tốt với mọi người nên họ sẽ không phải băn khoăn việc sống chung hay riêng với gia đình nhà chồng.

Với người đàn bà tốt, lấy chồng và sống với gia đình nhà chồng là điều hạnh phúc. Làm một nàng dâu tốt thì mới làm được một người mẹ chồng tốt. Có ở với mẹ chồng thì mới biết cách cư xử với con dâu sau này thế nào cho phải đạo.

Đó là điểm khác biệt rõ nhất giữa người đàn bà yêu chồng và người đàn bà yêu bản thân hơn yêu chồng.

Xin chia sẻ cùng mọi người!

Chia sẻ