Bài toán về dãy số lẻ chỉ dành cho người có IQ 180

Bảo Ngọc,
Chia sẻ

Theo dân mạng, với 8 số lẻ, ngay cả sử dụng lặp số thì việc cho ra được đáp án số chẵn là vô lý.

Mới đây, dân mạng tranh luận về câu hỏi IQ Test được đăng trên diễn đàn về tâm lý và suy luận. Đây được cho là câu hỏi của tổ chức UPSC tổ chức tháng 12/2013 tại Ấn Độ.

Đề bài như sau:

"Với những số trong ngoặc () gồm 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 hãy điền vào ô trống những số đã cho, có thể sử dụng lặp số, sao cho kết quả có được là 30".

Điều khiến nhiều người quan tâm đó là câu hỏi này chỉ dành cho ai có IQ 180.

Bài toán về dãy số lẻ chỉ dành cho người có IQ 180 - Ảnh 1.

Nhiều dân mạng cho rằng đề bài không thuyết phục vì các số đã cho đều là số lẻ, nên không thể ra kết quả là số chẵn.

Sau khi đăng tải, câu hỏi nhanh chóng trở thành tâm điểm trên diễn đàn mạng. L.T.Đ bình luận: "Theo tôi, tổng 3 số lẻ không thể ra 1 số chẵn nên có thể coi dấu phẩy trong ngoặc là số phẩy. Theo đó, ta có 13,15 + 11,13+ 5,7 = 29,98. Kết quả chỉ mang tính chất tương đối".

"Tất cả số cho đều lẻ nên dùng ba số nào cộng lại với nhau đều ra số lẻ thôi", là ý kiến của V.T.

T.L đưa ra phương án: "Mình nghĩ chỉ cần tạo thành các số phẩy để ra được phép tính là đáp án là 30. Do đó 11,3 + 15,7 + 3 = 30".

Một số người hài hước cho rằng tại sao không quay ngược số 9 thành số 6, như vậy sẽ có một phép toán hoàn hảo mà không cần phải tính toán cao siêu.

Còn bạn? Câu trả lời của bạn thế nào? 

Chia sẻ