Bài Toán tính số ngày mẹ đi công tác của học sinh tiểu học khiến ai nấy sợ xanh mặt: Quả này bố mẹ ký đơn ly dị đến nơi!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bài Toán vỏn vẹn hai câu nhưng đang gây "sóng gió" khắp mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đùa: Tuyệt đối đừng cho bố đọc được!

Đồng ý rằng nhiều bài Toán thời nay rất khó, cả người lớn cũng phải đau đầu, nhất là các dạng Toán đố mẹo. Tuy nhiên, có những bài đáng ra chẳng có gì khó nhằn nhưng đề bài lại... bẻ lái một cách khó tin khiến người đọc không hiểu "mô tê" gì.

Chẳng hạn bài Toán tiểu học sau đây. Mới nhìn rất bình thường, đáp án cũng không có gì khó nghĩ, tuy nhiên một dữ liệu trong đó khiến dân tình truyền tay nhau như vũ bão. 

Đề bài như sau: Mẹ đi công tác 1 tuần lễ và 3 ngày. Hỏi bác Hùng đi công tác tất cả bao nhiêu ngày? 

Bài Toán tính số ngày mẹ đi công tác của học sinh tiểu học khiến ai nấy sợ xanh mặt: Bố đọc được thì gia đình TOANG tới nơi - Ảnh 1.

Thông thường, học sinh sẽ đổi đơn vị 1 tuần lễ thành 7 ngày. Cộng 3 ngày nữa thì mẹ sẽ đi công tác 10 ngày. Thế nhưng, đề bài cho dữ liệu về "Mẹ" nhưng câu hỏi lại là... bác Hùng. Rõ ràng sự nhầm lẫn của người ra đề đã tạo ra một tình huống trớ trêu. Học sinh tất nhiên không biết trả lời ra sao còn dân tình thì được một phen cười lộn ruột. Nhiều người để lại những bình luận cũng hài hước không kém... đề bài Toán:

- Tìm số ngày đi công tác của mẹ sau đó suy ra ngày của bác Hùng.

- Bác Hùng công tác với ai/Tại sao lại thấy trong bài gọi tên?

- Suy ra mẹ đi công tác 10 ngày. Bác Hùng đi trước 1 ngày, về sau 1 ngày, vậy là Bác Hùng công tác 12 ngày. Sau khi nộp bài, gia đình cháu sáng nhất xóm, gia đình bác Hùng ồn ào nhất phường!

- Giống hệt đề của con em, nhưng danh xưng đã thay đổi thành bố.

- Chồng tên Hùng, đọc đề này xong hoang mang ghê.

Trước đó, yêu cầu tính số vịt trong sách nâng cao dành cho học sinh lớp 3 khiến nhiều phụ huynh, thậm chí giáo viên khó đưa ra lời giải. Nhiều người khẳng định đề ra thiếu dữ liệu. Họ cũng không hiểu tại sao dưới phần đặt tính lại có cả phép tính chia. 

Bài Toán tính số ngày mẹ đi công tác của học sinh tiểu học khiến ai nấy sợ xanh mặt: Bố đọc được thì gia đình TOANG tới nơi - Ảnh 2.

Trong câu hỏi số 6 của bài thi môn Toán lớp 2, học sinh đã thực hiện đúng theo câu hỏi của cô giáo nhưng lại nhận được lời phê sai. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng học sinh này rất thông minh, cẩn thận và đọc rất kỹ đề bài.

Bài Toán tính số ngày mẹ đi công tác của học sinh tiểu học khiến ai nấy sợ xanh mặt: Bố đọc được thì gia đình TOANG tới nơi - Ảnh 3.

Hay một đề Toán "tảo hôn" từng gây xôn xao: "Hiện nay Nam 4 tuổi, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi Nam, tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi Nam. Hỏi bố Nam bao nhiêu tuổi, mẹ Nam bao nhiêu tuổi?". Nếu đúng theo toán học, chỉ cần thực hiện phép nhân là có thể tính ra được tuổi của bố Nam là 16, mẹ Nam là 12. Vậy có nghĩa là mẹ sinh Nam năm 8 tuổi và bố là 12 tuổi. Phải chăng đây là phiên bản phim "Cô dâu 8 tuổi".

Hiện chưa biết đề bài Toán trên xuất phát từ đâu nhưng vẫn đang được chia sẻ với tốc độ "vũ bão". Quả thật, những đề bài mang tính mập mờ, không rõ ràng... không chỉ khiến học sinh mà cả người lớn lắc đầu.

Chia sẻ