Bài Toán lớp 1: "Cộng 3 số lẻ để ra 30", phải người thông minh lắm mới giải ra được!

Huy Vũ,
Chia sẻ

Tưởng chừng bài toán đơn giản nhưng chỉ có số ít dân mạng mới giải ra được bài Toán này.

Toán học là môn học vô cùng quan trọng đối với ngành giáo dục, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Tuy đây có thể là nỗi ám ảnh với nhiều người học ban xã hội nhưng với học trò không giỏi tưởng tượng, tâm hồn bay bổng thì môn học này cũng thu hút lắm đấy. Bởi Toán học luôn yêu cầu sự chính xác, chuẩn chỉnh của sự vận dụng tư duy linh hoạt, logic.

Đối với nhiều bài toán, phải dụng công, áp dụng đủ mọi kiến thức đã học mới có thể tìm ra đáp án. Nếu không tin, hãy thử với bài toán tiểu học dưới đây.

Đề bài toán như sau: Cho 8 số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dùng các số trên để tạo thành phép tính X Y Z = 30.

Bài Toán lớp 1: Cộng 3 số lẻ để ra 30, phải người thông minh lắm mới giải ra được! - Ảnh 1.

Bài toán tiểu học làm khó nhiều cư dân mạng (Ảnh: Internet)

Đứng trước bài toán này, nhiều người cho rằng bài toán này hết sức vô lý vì 3 số lẻ cộng lại với nhau thì chẳng thể nào ra được một số chẵn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng đây là câu đố mẹo chứ nếu áp dụng các số đã cho thì không thể ra đáp án là 30.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một bài toán bình thường, và đáp án khá đơn giản nếu áp dụng các nguyên lý trong toán học.

Gợi ý trả lời như sau: 3! + 11 + 13 = 30 => Thoả mãn yêu cầu đề bài.

Trong đó: ! là giai thừa, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương,"n giai thừa", ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên. Nên 3! = 1x2x3 = 6. Thay vào đề bài ta được: 6 + 11 + 13 = 30.

Sau khi biết đáp án của bài toán tiểu học này, bạn thấy sao về câu hỏi này?

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ