Bài báo gây chấn động với Harry

Trạch Dương,
Chia sẻ

Công tước xứ Sussex khai trước tòa rằng những bài báo nói anh không phải con ruột Vua Charles là thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn nhằm đẩy anh khỏi Hoàng gia Anh.

Sáng 6/6, Harry ra tòa làm chứng chống lại tập đoàn Mirror Group Newspaper (MGN) trước cáo buộc thu thập tin tức bất hợp pháp. Trong hồ sơ khởi kiện dài 55 trang, Harry với tư cách nhân chứng khẳng định nhiều thông tin tờ báo có được nhờ hack điện thoại, theo dõi.

Công tước xứ Sussex đặc biệt chú ý đến bài báo có tựa đề Âm mưu cướp DNA của Harry xuất bản năm 2002. Bài viết kể lại quá trình đánh cắp mẫu DNA của hoàng tử Anh để kiểm tra xem liệu anh có phải con ruột của Vua Charles hay không.

Thời điểm đó, bài viết gây chấn động. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cha ruột của hoàng tử có phải là thiếu tá James Hewitt (tình cũ của cố Công nương Diana, từng hẹn hò trong 5 năm từ 1986-1991) hay không?

Harry cho rằng những gì bài báo miêu tả là tàn nhẫn với chàng trai chỉ 18 tuổi (lúc bài báo được xuất bản).

"Họ tổn thương tôi bằng thủ đoạn hèn hạ và độc ác. Động cơ của họ là gì? Có phải họ gieo rắc nghi ngờ tôi là con nuôi để loại tôi khỏi hoàng gia?", Harry trình bày trong phiên tòa, theo Telegraph.

Bài báo gây chấn động với Harry - Ảnh 1.

Harry nói anh bị tổn thương vì tin đồn không phải con ruột của Vua Charles.

Harry còn nói thêm rằng cố Công nương Diana không gặp Hewitt trước khi sinh ra anh. Lúc những bài báo nói Công tước xứ Sussex là con nuôi xuất hiện, anh buồn, đau lòng và suy nghĩ nhiều vì chỉ mới 18 tuổi, mất mẹ được 6 năm.

Harry đệ đơn kiện MGN vì thu thập thông tin bất hợp pháp, bao gồm hack điện thoại, thuê thám tử theo dõi. Công tước xứ Sussex tin rằng Hoàng gia Anh không bao giờ bán tin tức, tiết lộ những gì xảy ra trong cung điện một cách thiếu chính xác.

Phía Công tước xứ Sussex đưa dẫn chứng từ 1996-2010, có 140 bài báo xuất bản nhờ vào việc lấy tin bằng cách bất hợp pháp. Hiện, tòa án chọn 33 bài báo để xem xét tại phiên xét xử.

Trước đó một ngày, David Sherborne, luật sư đại diện cho Harry, nhấn mạnh hãng tin thu thập thông tin bất hợp pháp là nguyên nhân ban đầu cho mối quan hệ ngày một tồi tệ giữa hoàng tử tóc đỏ và anh trai William.

Sự ngờ vực giữa hai anh em được gieo rắc từ tháng 12/2003 khi MGN đăng bài khai thác câu chuyện Harry và William tranh cãi về việc có nên gặp cựu quản gia hoàng gia Paul Burrell, người bị cáo buộc phản bội Công nương Diana, hay không.

MGN hiện phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng những thông tin về Harry được đưa lên mặt báo đều xuất phát từ nguồn tin riêng trong gia đình Hoàng gia Anh.

Chia sẻ