Bác sĩ mổ nhầm cho bé trai vì chẩn đoán sai

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Khi các bác sĩ mổ cấp cứu thì thấy trong bẹn của bé trai không có đoạn ruột như chẩn đoán ban đầu.

Ngày 19/11, Thạc sĩ - bác sỹ CKII Nguyễn Lê Đa Hà , GĐ BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết, sắp tới bệnh viện này sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để xem xét xử lý, rút kinh nghiệm về e kíp trực vào ngày 15/11.

Bởi kíp trực đã chẩn đoán nhầm bệnh lý dẫn đến việc mổ nhầm cho một bệnh nhi 26 tháng tuổi.

Theo thông tin, vào 20h45 phút ngày 15/11, vợ chồng anh N.T.T.H (ngụ xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai) cùng vợ đưa cháu N.Đ.N (26 tháng tuổi, con ruột của anh H) nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ, bé đau vùng bẹn, quấy khóc…

Qua thăm khám, bước đầu các bác sĩ nhận thấy, vùng bẹn trái của bé sờ vào bị đau, sưng, bé khóc nhiều, sốt...

Sau đó, tiến hành siêu âm cho bé thì bác sĩ phát hiện có dịch, hơi (nhìn giống như một đoạn ruột bị sa vào vùng bẹn, bìu).

Từ kết quả khám lâm sàng ban đầu và kết quả siêu âm giống nhau, nên bác sĩ nhận định bé bị thoát vị bẹn và tiến hành mổ cấp cứu ngay.

Tuy nhiên, khi các bác sĩ mổ cấp cứu thì thấy trong bẹn không có đoạn ruột như chẩn đoán ban đầu, nhưng đã phát hiện một hạch viêm, sưng áp xe và nhận định bé chỉ bị viêm áp xe hóa hạch bẹn. Các bác sĩ cũng đã tiến hành xử lý ổ viêm.

Nếu không xử lý thì mủ từ ổ viêm rò rỉ xuống vùng bẹn sẽ gây ra viêm tinh hoàn, ảnh hưởng đến bé.

“Mổ ra không thấy ruột sa vào bẹn nhưng thấy hạch viêm áp xe nên bác sĩ kịp thời xử lý luôn”, bác sĩ Hà nói.

Bác sĩ mổ nhầm cho bé trai vì chẩn đoán sai
Vết mổ của bé trai.

Vị bác sĩ này khẳng định: “Nếu từ đầu bác sĩ nhận định bé chỉ bị viêm áp xe hóa hạch bẹn thì cũng sẽ phải tiến hành mổ để xử lý ổ viêm, nhưng không phải mổ cấp cứu ngay mà cần theo dõi thêm về tình trạng của bé và sẽ mổ sau ít ngày nữa”.

Đồng thời cũng theo bác sĩ Hà, sau khi có sự nhầm lẫn đó thì bác sĩ đã tự thông báo cho người nhà biết và muốn để bé lại theo dõi điều trị. Tuy nhiên, người nhà cũng đã tỏ ra bức xúc và xin được chuyển lên tuyến trên để điều trị cho bé.

“Chúng tôi có giải thích cho gia đình, tuy nhiên có lẽ lời giải thích của bác sĩ chưa kĩ càng nên khiến gia đình chưa hiểu vấn đề nên tỏ ra bức xúc.

Phía bệnh viện cũng nhận trách nhiệm và nhận thấy do chẩn đoán sai nên mới tiến hành mổ vì vậy đã miễn tiền viện phí cho bệnh nhi này và hỗ trợ các thủ tục để bé được sớm lên tuyến trên điều trị”.

Sắp tới, viện sẽ tiến hành họp hội đồng chuyên môn để tiến hành xem xét xử lý, rút kinh nghiệm về vấn đề chẩn đoán nhầm bệnh lý dẫn đến việc mổ nhầm cho bé trai này. Đồng thời cũng xem xét xử lý, sai phạm đến đâu, sẽ xử lý đến đó.

Chia sẻ