Bác sĩ dùng dụng cụ gắp thai gây nên cái chết của bé sơ sinh

Theo Kênh 14/ Pháp luật Xã hội,
Chia sẻ

Cha mẹ của 1 bé gái sơ sinh đang đâm đơn kiện bệnh viện Texas (Mỹ) vì đã gây ra cái chết của con họ. Vụ việc đang gây rúng động cư dân mạng thế giới.

Cô Rachel Melancon đã trải qua khoảng thời gian thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh thế nhưng vào ngày 28/12 vừa qua, khi cô trở dạ, 1 bác sĩ tại Trung tâm y tế Medical Center Southeast Texas đã dùng dụng cụ gắp thai để lôi đứa bé ra ngoài. Vợ chồng cô Melancon cho rằng rất có thể việc này đã gây nên cái chết của con gái họ.

Bác sĩ dùng dụng cụ gắp thai gây nên cái chết của bé sơ sinh 1
Bé Olivia với các thiết bị hỗ trợ hô hấp.

Theo lời kể của vợ chồng cô Melancon, khi bác sĩ sử dụng dụng cụ gắp thai để lôi con gái ra, họ đã nghe thấy một tiếng bốp giống như hộp sọ của con đã bị nứt.

Bé gái được đặt tên là Olivia Marie, chỉ sống sót được hơn năm ngày sau khi được chẩn đoán là bị tổn thương não, hộp sọ bị nứt và bị đứt tủy sống.

Bác sĩ dùng dụng cụ gắp thai gây nên cái chết của bé sơ sinh 2
  

Trước đó, cô Melancon đã yêu cầu các bác sĩ tiến hành đẻ mổ vì con gái của cô khá nặng và to. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết nếu đẻ mổ, cô sẽ phải chịu vết sẹo mổ rất dài. Sau khi trở dạ, nhịp tim của Olivia cũng tăng lên nhưng các bác sĩ vẫn yêu cầu cô chờ thêm.

Mẹ chồng của cô Melancon kể lại: “Các bác sĩ phải mất 18 giờ đồng hồ mới đưa được Olivia ra khỏi bụng mẹ nó. Melancon đã cố gắng rặn để đẩy đứa bé ra, nhưng không thành công. Họ nói với Melancon rằng con bé nằm sai mặt và bác sĩ đã cố dùng tay của ông ta để trở đứa bé lại nhưng cũng không được. Sau đó ông ta dùng một cái gắp nhỏ cố để kéo đứa bé ra. Ông ta dùng hết sức để kéo, thậm chí còn đạp chân lên bàn sinh để lấy thế. Khi ông ta đụng đến đầu và hộp sọ của Olivia, chúng tôi nghe thấy một tiếng bốp, giống như tiếng đồ gốm bị nứt bể.”

Bác sĩ dùng dụng cụ gắp thai gây nên cái chết của bé sơ sinh 3
  

Sau đó cô Melancon đã được chuyển đến phòng mổ để lấy thai ra khẩn cấp nhưng khi các bác sĩ đưa được Olivia ra ngoài, Olivia đã gần như ngừng thở.

Sau khi chào đời, Olivia đã được đưa ngay đến bệnh viện Hermann Hospital. Tại đây các bác sĩ cho biết Olivia đã bị gãy rất nhiều xương.

Bác sĩ dùng dụng cụ gắp thai gây nên cái chết của bé sơ sinh 4
Vợ chồng cô Melancon cùng con gái sơ sinh.

Sau 5 ngày thở bằng dụng cụ hỗ trợ, Olivia đã qua đời vào ngày 2/1 vừa qua. Đau xót trước sự ra đi oan ức của con gái, cha mẹ của Olivia đang có kế hoạch sẽ khởi kiện bác sĩ sản khoa của họ, ông George T Backardjiev cùng với trung tâm y tế Medical Center of Southeast Texas.

Cặp đôi cũng đã lập nên trang Facebook để đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bậc cha mẹ trong quá trình mang bầu sinh nở. Đồng thời, họ cũng đang cố gắng dùng trường hợp của con mình để xin ban hành lệnh cấm dùng cắp, kìm hỗ trợ sinh.

Bác sĩ dùng dụng cụ gắp thai gây nên cái chết của bé sơ sinh 5
  

Một bác sĩ cho biết việc dùng kìm hoặc cắp trong khi sinh có nguy cơ bể hộp sọ và gãy xương em bé cao, vì thế nếu cần phải dùng đến những dụng cụ ấy trong khi hỗ trợ sinh, hãy chọn cách mổ lấy đứa bé ra.

Đại diện của bệnh viện chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào, tuy nhiên khẳng định sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Chia sẻ