Bác sĩ chuyên khoa Nhi hàng đầu tại Anh cảnh báo việc cha mẹ "cứ hở ra" là cho con dùng si rô ho

Phương Phương,
Chia sẻ

Nhiều cha mẹ luôn mang quan niệm mỗi khi con ho, cảm cúm thì chạy ngay ra hiệu thuốc mua các loại si rô ho, thuốc ho về cho con uống mà không biết rằng việc lạm dụng thuốc ho có thể gây hại cho trẻ.

Chưa có bằng chứng chứng minh hoặc nghiên cứu nào về tác dụng của si rô, thuốc ho đối với trẻ em

Mỗi khi trẻ bị ho, ốm, cảm cúm, đặc biệt là khi trời trở lạnh, thì việc thường làm của cha mẹ là ra hiệu thuốc và mua si rô ho, các loại thuốc trị ho cho con uống. Tuy nhiên, việc làm này vô tình có thể để lại nhiều hậu quả mà cha mẹ chưa lường hết được.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nhi khoa hàng đầu Oliver Bevington từ trường Royal College of Paediatrics and Child Health (Anh), việc sử dụng các loại si rô ho và thuốc chữa ho sẽ gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu dùng quá liều và không đúng loại.

Còn theo ông Bovington, Chủ tịch ủy ban đào tạo bác sĩ Nhi khoa của trường, hiện chưa có bằng chứng nào chứng minh tác dụng của thuốc ho đối với trẻ em, rất ít nghiên cứu về việc cho trẻ sử dụng thuốc ho, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi hàng đầu tại Anh cảnh báo việc cha mẹ cứ hở ra là cho con dùng si rô ho   - Ảnh 1.

Các loại si rô ho, thuốc trị ho hiện được bày bán khá nhiều tại các tiệm thuốc.

Ông cho biết thêm: “Rất nhiều loại thuốc ho và thuốc chữa cảm cúm cho trẻ có chứa các hoạt chất như thuốc chống nghẹt mũi, thuốc kháng histamine, thuốc chống ho. Nếu dùng với liều lượng lớn sẽ gây tác dụng phụ hoặc khiến trẻ bị ngộ độc nếu sử dụng quá liều. Trẻ dưới 6 tuổi là đối tượng rất dễ gặp phải nguy cơ này.”

Lý giải thêm về việc dùng quá liều, Tiến sĩ Bevington giải thích có nhiều trường hợp cha mẹ cảm thấy lúng túng khi đọc hướng dẫn sử dụng của thuốc, dẫn đến vô tình cho con uống đồng thời cả paracetamol và thuốc ho – loại thuốc cũng đã có chứa thành phần này.

Hiện nay, các loại thuốc ho và si rô ho cho trẻ vẫn được bày bán và quảng cáo tràn lan, chỉ cần vài chục ngàn đồng là cha mẹ có thể dễ dàng mua cho con những lọ thuốc đặc trị ho, cảm lạnh. Các nhà sản xuất, công ty dược phẩm thì cho rằng thuốc ho chỉ nhằm làm giảm triệu chứng hơn là để chữa bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi hàng đầu tại Anh cảnh báo việc cha mẹ cứ hở ra là cho con dùng si rô ho   - Ảnh 2.

Chỉ cần vài chục ngàn đồng, cha mẹ có thể dễ dàng mua si rô ho cho con uống mà không cần đơn của bác sĩ.

Tại Australia hồi năm ngoái, người đứng đầu cơ quan Y tế nước này cho biết cơ quan đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để giúp cha mẹ nhận thức được việc nên từ bỏ thói quen cho con dùng thuốc ho để chữa bệnh. Tổ chức NHS ( National Health Service: Dịch vụ Y tế quốc gia Anh) mặc dù không đưa ra hướng dẫn cho các bác sĩ về việc kê thêm thuốc ho cho trẻ, thế nhưng đến nay, những loại thuốc ho, si rô ho vẫn được cung cấp kèm theo thuốc hạ sốt, thuốc nhuận tràng.

Chanh và mật ong là những bài thuốc truyền thống giúp trị ho đơn giản, hiệu quả, ít gây tác dụng phụ

Tiến sĩ Bevington có bài chia sẻ trên tờ The Hippocratic Post cho biết hiện nay đang là thời điểm nhạy cảm, thời tiết khắc nghiệt nên rất nhiều trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp với các triệu chứng ho, cảm lạnh, sốt. Hầu hết các trường hợp ho và cảm lạnh ở trẻ em là do nhiễm virus.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi hàng đầu tại Anh cảnh báo việc cha mẹ cứ hở ra là cho con dùng si rô ho   - Ảnh 3.

Thời tiết thay đổi dễ khiến trẻ bị ho, cảm lạnh, sốt.

Khi trẻ bị ho, cảm lạnh thì cha mẹ chỉ cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, có thể uống thuốc chứa paracetamol và ibuprofen để làm giảm các triệu chứng và hạ sốt. Nhưng trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng về các triệu chứng của con và cho trẻ uống thêm si rô và thuốc ho.

Bác sĩ chuyên khoa Nhi hàng đầu tại Anh cảnh báo việc cha mẹ cứ hở ra là cho con dùng si rô ho   - Ảnh 4.

Chanh và mật ong có thể giúp trị ho hiệu quả và ít gây tác dụng phụ cho trẻ.

Thay vì cho con uống si rô và thuốc ho, bác sĩ Bovington đưa ra lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ đó là áp dụng các bài thuốc truyền thống (chanh, mật ong) để trị ho cho trẻ. Chanh và mật ong được xem là những bài thuốc trị ho đơn giản, hiệu quả và ít gây tác dụng phụ cho trẻ. Nếu các triệu chứng kéo dài vài ngày và không có dấu hiệu thuyên giảm, cha mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám.

Nguồn: Telegraph

Chia sẻ