Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương mặc đồ bảo hộ, đưa con gái sản phụ nhiễm COVID-19 chào đời an toàn

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sản phụ có tiền sử sinh mổ 1 lần, đái tháo đường thai kỳ và dương tính SARS-CoV-2 đã được các bác sĩ tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương (TP.HCM) đỡ đẻ thành công.

Đó là trường hợp của chị V.T.N. (36 tuổi).

Theo thông tin ghi nhận được, chị N. vào Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương (quận 10, TP.HCM) vào ngày 24/6 khi đã mang thai 39 tuần tuổi, có tiền sử sinh mổ 1 lần, đái tháo đường thai kỳ và dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 25/6, chị N. có dấu hiệu vỡ ối nên được đưa vào phòng phẫu thuật của khoa Sản.

Ekip các bác sĩ trong trang phục bảo hộ kín đã tiến hành đỡ đẻ, mổ bắt con thành công cho nữ bệnh nhân vào trưa 25/6.

Ca phẫu thuật kết thúc lúc 12 giờ 45 phút, đưa bé gái nặng 3.200 gram con sản phụ N. chào đời khỏe mạnh.

Hậu phẫu, hiện sức khỏe 2 mẹ con ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương mặc đồ bảo hộ kín, đưa con gái sản phụ nhiễm COVID-19 chào đời an toàn - Ảnh 1.

Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM).

Trước đó vì tình hình dịch bệnh phức tạp, BV Trưng Vương đã được chuyển công năng thành BV chuyên điều trị COVID-19 với 1.000 giường bệnh và 100 giường hồi sức.

Nơi đây cũng đang điều trị cho 38 trẻ trong độ tuổi từ dưới 1 tuổi đến 11 tuổi.

Cơ quan chức năng nhận định trong thời gian này các bé được ở nhà, không đi học và có thể bị lây từ người lớn trong gia đình.

Vì vậy các bậc cha mẹ, người dân cần có trách nhiệm, tuân thủ biện pháp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Chia sẻ