Bắc Kinh đặt mục tiêu xét nghiệm Covid-19 với 1 triệu người mỗi ngày

Khánh Hà,
Chia sẻ

Năng lực xét nghiệm Covid-19 của Bắc Kinh đã được nâng lên mức 1 triệu người một ngày.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh, (Trung Quốc) đang nỗ lực tăng khả năng xét nghiệm sàng lọc 1 triệu người mỗi ngày để ngăn chặn sự bùng phát của các ổ dịch mới.

Bắc Kinh đặt mục tiêu xét nghiệm Covid-19 với 1 triệu người mỗi ngày - Ảnh 1.

Xe y tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đến xét nghiệm Covid-19. Ảnh: AFP.

Người phát ngôn Ủy ban Y tế Bắc Kinh Cao Tiểu Tuấn cho biết, việc xét nghiệm Covid-19 hiện có thể thực hiện cho nhiều người trong cùng 1 mẫu ống nghiệm. Điều này cho thấy, Bắc Kinh có khả năng tăng số lượng xét nghiệm lên 1 triệu người mỗi ngày.

Ông Cao cũng khẳng định, việc tập hợp các mẫu xét nghiệm đã từng được tiến hành tại thành phố Vũ Hán từ tháng trước, nơi khởi phát dịch bệnh để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Kể từ khi xuất hiện các ổ dịch mới khiến số ca nhiễm Covid-19 gia tăng nhanh chóng trong những ngày gần đây, thủ đô Bắc Kinh đã tăng gấp đôi công suất xét nghiệm Covid-19 lên 230.000 mẫu mỗi ngày tại 124 cơ sở xét nghiệm. Các tỉnh lân cận bao gồm Hồ Bắc và Liêu Ninh cũng đã gửi 200 nhân viên đến thủ đô này để tăng cường nhân sự trong các phòng thí nghiệm./.

Chia sẻ