Bắc Giang: Điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu phế liệu

Khánh Ngân,
Chia sẻ

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng có nhiều vết thương, đầu chảy nhiều máu.

Ngày 23/12, Công an TP. Bắc Giang đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một người phụ nữ tử vong tại khu phế liệu.

Trước đó, vào chiều 23/12, lực lượng chức năng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại kho vật tư ở bờ đê Châu Xuyên, thuộc tổ Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang có một phụ nữ tử vong.

Bắc Giang: Điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu phế liệu - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể chị Đ.. (Ảnh: Facebook).

Nhận được tin báo, Công an TP.Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua điều tra, bước đầu xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Đ. (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại kho vật tư Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang). Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, thi thể chị Đ. được phát hiện với nhiều vết thương, đầu chảy nhiều máu.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND phường Lê Lợi cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền và cơ quan công an đã xuống hiện trường của vụ việc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an TP. Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập những thông tin, bằng chứng liên quan.

Bắc Giang: Điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu phế liệu - Ảnh 2.

Chị Đ. cùng chồng làm nghề buôn bán phế liệu.

Được biết, chị Nguyễn Thị Thanh Đ. và chồng là Hoàng Văn Khanh (SN 1979) ở kho vật tư Châu Xuyên kinh doanh buôn bán phế liệu. Chị Đ. là người hòa đồng, thân thiện với bà con lối xóm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Chia sẻ